Chủ tịch Quốc hội: Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để xảy ra tình trạng bộ máy đã được sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ, giảm đầu mối về hình thức nhưng lại phát sinh thêm khâu trung gian, phân công nhiệm vụ nhưng không xác định rõ trách nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, có việc chưa từng có tiền lệ, Văn phòng Quốc hội đã cơ bản bảo đảm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

chu-tich-quoc-hoi-khong-de-tinh-trang-khong-ai-sai-ro-rang-nhung-cong-viec-van-cham-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: QH

Nêu rõ nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới và áp lực mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức vận hành và quy trình công tác; không thể tiếp tục làm việc theo tư duy cũ, cách làm cũ, quy trình cũ.

Trong đó, Văn phòng Quốc hội cần tăng cường vai trò điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo; bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời.

Liên quan đến vấn đề kiện toàn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần “tinh gọn nhưng phải mạnh”. Theo ông, việc sắp xếp, kiện toàn Văn phòng Quốc hội không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà bản chất là thiết kế lại toàn bộ chuỗi vận hành công việc. Việc bắt đầu từ đâu, đi qua những khâu nào, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn xử lý bao lâu, sản phẩm đầu ra là gì và ai chịu trách nhiệm nếu công việc chậm tiến độ hoặc không đạt yêu cầu.

Nguyên tắc đặt ra là phải rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; mỗi việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng. Đối với những lĩnh vực có tính liên thông cao, cần có đầu mối đủ mạnh để điều phối thống nhất, bảo đảm công việc được xử lý thông suốt, không bị chia cắt, chồng chéo.

chu-tich-quoc-hoi-khong-de-tinh-trang-khong-ai-sai-ro-rang-nhung-cong-viec-van-cham-2.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội lưu ý không để xảy ra tình trạng bộ máy đã được sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ; giảm đầu mối về hình thức nhưng lại phát sinh thêm khâu trung gian; phân công nhiệm vụ nhưng không xác định rõ trách nhiệm.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải chuyển mạnh từ “vận hành hành chính truyền thống” sang “quản trị hiện đại”, lấy kết quả đầu ra làm thước đo. Tất cả quy trình công việc cần được rà soát, chuẩn hóa theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ tiêu chí đánh giá.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo của Văn phòng Quốc hội cần trả lời rõ đã xử lý bao nhiêu việc, bao nhiêu văn bản, bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, bao nhiêu nhiệm vụ chậm hạn; nguyên nhân chậm do đâu, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp khắc phục như thế nào. “Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm” – ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

chu-tich-quoc-hoi-khong-de-tinh-trang-khong-ai-sai-ro-rang-nhung-cong-viec-van-cham.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiện toàn cơ chế giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội theo hướng tinh gọn nhưng mạnh, bảo đảm đủ thông tin, đủ năng lực và đủ thẩm quyền để tham mưu, phục vụ hiệu quả kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm khác.

Đồng thời, phải triển khai ngay ứng dụng số theo dõi chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ứng dụng này phải thể hiện rõ tiến độ chuẩn bị của từng nội dung như hồ sơ đã đầy đủ hay chưa, còn thiếu những gì, trách nhiệm thuộc cơ quan nào, thời hạn còn bao lâu, có nguy cơ chậm hạn hay không. Trên cơ sở đó, giúp lãnh đạo theo dõi, điều phối và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Về đẩy nhanh Quốc hội số, AI, dữ liệu dùng chung, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của Quốc hội; rà soát tổng thể các phần mềm đang triển khai. Cùng đó, xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; phát triển các công cụ hỗ trợ đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Lãnh đạo Quốc hội. Đồng thời, nghiên cứu Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ các nghiệp vụ lõi của Quốc hội.

Chuyển Cổng TTĐT Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp về Báo Đại biểu Nhân dân

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Văn phòng Quốc hội tổ chức lại công tác thông tin, báo chí của Quốc hội theo tư duy nghị trường, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và thống nhất thông điệp.

Ông lưu ý không để xảy ra tình trạng cùng một nội dung nhưng nhiều đầu mối xử lý, nhiều cách thể hiện, thiếu định hướng chung, không để bị động, phản ứng chậm trước những vấn đề dư luận quan tâm.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát lại mô hình tổ chức công tác thông tin, báo chí, truyền thông theo hướng hợp nhất Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và Báo Đại biểu Nhân dân để vận hành chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn...

Chủ tịch Quốc hội giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Quốc hội rà soát, hoàn thiện xây dựng Báo cáo sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Đảng bộ Văn phòng Quốc hội sau một năm hoạt động; xây dựng Đề án phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội trong tháng 7 và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để báo cáo Bộ Chính trị.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, Chủ tịch Quốc hội cho rằng có thể xem xét, báo cáo ngay tại phiên họp tháng 6, trong đó có phương án chuyển Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp về Báo Đại biểu Nhân dân. Cùng đó, sắp xếp các cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp yêu cầu mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.