Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khó vượt bẫy thu nhập trung bình nếu làm theo cách cũ

(PLO)- Tổng Bí thư yêu cầu không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục và tâm lý sợ trách nhiệm tại buổi làm việc về nguồn lực phát triển đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan. Buổi làm việc tập trung đánh giá nguồn lực phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Không thể tăng trưởng theo cách cũ

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đất nước đang có những nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa các mục tiêu mà Văn kiện Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030 đặt ra thì "phải thay đổi căn bản cách thức tổ chức, vận hành các nguồn lực phát triển".

Ông chỉ rõ không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác đất đai, hay thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo được tăng trưởng nhất thời nhưng khó nâng cao năng suất, khó tăng năng lực tự chủ và càng khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

to-lam-lam-viec.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về nguồn lực phát triển đất nước. Ảnh: NHÂN DÂN

Một điểm nhấn quan trọng được người đứng đầu Đảng và Nhà nước đặt ra là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Không thể coi nguồn lực là thứ có sẵn, hữu hạn, chỉ để phân chia. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo môi trường, kích hoạt nguồn lực xã hội, nguồn lực tư nhân, nguồn lực trí tuệ, dữ liệu và văn hóa.

Giải phóng nguồn lực đang mắc kẹt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn chỉ ra thực trạng: nhiều nguồn lực quốc gia hiện đang bị mắc kẹt. Nếu không tháo gỡ được những điểm nghẽn này, hệ quả là "có nguồn lực nhưng không sử dụng được; có tiềm năng nhưng không chuyển hóa được; có chủ trương đúng nhưng kết quả chậm".

Ông yêu cầu phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng; kiên quyết không để nguồn lực quốc gia "nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan".

Về phân bổ nguồn lực, phải chuyển từ dàn trải, bình quân, theo địa giới hành chính sang phân bổ theo hiệu quả, năng suất và sức lan tỏa. Đầu tư công phải kích hoạt đầu tư xã hội; FDI phải kéo theo doanh nghiệp trong nước; hạ tầng phải mở ra không gian phát triển mới.

Bỏ tư duy "không quản được thì cấm"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định mô hình tăng trưởng mới phải dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu và đây "phải là động lực chính, không phải khẩu hiệu".

to-lam.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục yêu cầu bỏ tư duy "không quản được thì cấm". Ảnh: NHÂN DÂN

Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào lĩnh vực then chốt và hạ tầng chiến lược. FDI phải chuyển từ thu hút theo số lượng sang hấp thụ theo chất lượng, công nghệ và liên kết nội địa.

Về nhân lực, ông yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực chiến lược cho các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, năng lượng mới, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và tài chính hiện đại.

Trong xây dựng thể chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu dứt khoát bỏ tư duy "không quản được thì cấm"; một vấn đề chỉ quy định tại một luật; cải cách tối đa thủ tục hành chính và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW năm 2019 về nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các nguồn lực của nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.