Tôn vinh 27 điển hình học tập và làm theo gương Bác khu vực phía Nam

(PLO)- Chương trình giao lưu các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 đã tôn vinh 27 cá nhân, 4 mô hình tiêu biểu, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-12, tại phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam” năm 2025.

học tập và làm theo Bác.jpg
Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc học tập và làm theo gương Bác từ lâu đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương.

Toàn bộ 100% tổ chức cơ sở đảng cùng 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, viết cam kết rèn luyện, nêu gương và xem đó là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

1000085772.jpg
Gặp gỡ giao lưu gương điển hình tại chương trình. Ảnh: TT

Theo ông Thái, phong trào đã tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức và hành động, lan tỏa nhiều mô hình hay và cách làm hiệu quả ở nhiều lĩnh vực đời sống. Những tấm gương điển hình góp phần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

1000085769.jpg
Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT

Tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Để đáp ứng yêu cầu mới, phong trào học tập và làm theo gương Bác cần được đẩy mạnh theo hướng sáng tạo hơn, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo ra kết quả thực chất hơn và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng nhất.

1000085773.jpg
Giao lưu gương điển hình của Đồn Biên phòng Lai Hòa, TP Cần Thơ. Ảnh: TT

Theo ông Hải, giai đoạn mới đòi hỏi việc làm theo gương Bác phải đi vào thực hành, gắn với tự soi, tự sửa, trở thành lối sống tự giác, bền bỉ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây không chỉ là yêu cầu tu dưỡng mà còn là văn hoá lãnh đạo và phương pháp hành động cần thiết trong công tác xây dựng Đảng.

Ông khẳng định việc tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là việc làm cần thiết nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trở thành hệ giá trị cốt lõi và động lực tinh thần cho xã hội.

1000085771.jpg
Ban Tổ chức tuyên dương các gương điển hình tại chương trình. Ảnh: TT

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng rằng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, cùng ánh sáng dẫn đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, các địa phương phía Nam nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, vững bước vào kỷ nguyên phát triển vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

1000085770.jpg
Các gương điển hình được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: TT

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương 27 điển hình và bốn mô hình tiêu biểu thuộc tám tỉnh, thành khu vực phía Nam đã được tuyên dương vì những việc làm ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.