TP.HCM tuyên dương 102 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

(PLO)- Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tuyên dương 102 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và giai đoạn 2016 - 2025.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị.

TP.HCM tuyên dương 102 cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác-phong-cach-ho-chi-minh (2).jpg
Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tuyên dương 102 cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác. Ảnh: THANH THUỲ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Lê Thị Hồng Nga khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân ta. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 05, trong 10 năm qua, tại các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP đã có nhiều mặt chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc hơn trong nhận thức, hiệu quả hơn trong hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cấp ủy các cấp đã nghiên cứu, xây dựng và quán triệt nội dung sinh hoạt chủ đề hằng năm trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc thêm các nội dung Chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

phong-cach-ho-chi-minh (1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH THUỲ

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM về xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, mỗi tập thể và cá nhân thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng đều tự giác xác định kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp thiết thực triển khai thực hiện sát hợp với chức năng, đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác.

Theo bà Lê Thị Hồng Nga, đánh giá đó là những tấm gương sáng, những "bông hoa đẹp" trong vườn hoa học tập và làm theo Bác; là những lãnh đạo gương mẫu, tiên phong, có những sáng kiến, cách làm hay, thiết thực.

Đó là những cán bộ, chuyên viên tận tâm, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là những đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó còn là những tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ với nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt, hiệu quả...

"Việc học Bác đã đi vào chiều sâu, trở thành lẽ sống, thành việc làm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các điển hình chính là minh chứng sống động cho thấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống hôm nay"- bà Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh.

Hội nghị đã biểu dương 12 tập thể và 19 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM khen thưởng 10 tập thể, 11 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025. Đồng thời, khen thưởng 20 tập thể, 30 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.