'Tôi xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, có năng lực'

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Quý, việc xin nghỉ hưu trước tuổi không chỉ tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, hợp nhất bộ máy mà còn tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực hơn phát triển, cống hiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tại tỉnh Quảng Bình, đến nay đã có 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Với tinh thần nêu gương người đứng đầu, tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ có năng lực hơn cống hiến, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Chia sẻ của vị Giám đốc Sở ở Quảng Bình về việc xin nghỉ hưu trước tuổi
Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình phát biểu tại Chương trình Phong Nha Countdown Party 2023. Ảnh: B.T

Ông Quý sinh năm 1966, tính theo năm công tác thì đến tháng 12-2028 (còn 45 tháng) ông mới đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình đã xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, hợp nhất bộ máy giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch Quảng Bình. Đồng thời, tạo dư địa, điều kiện cho các cán bộ trẻ phát triển, cống hiến.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Quý, hơn 30 năm công tác, ông từng trải qua nhiều vị trí khác nhau nhưng cống hiến nhiều nhất là hai lĩnh vực Ngoại vụ và Du lịch của tỉnh Quảng Bình.

Xin-nghi-huu-truoc-tuoi (1).jpg
Hơn 30 năm công tác, ông Quý cống hiến nhiều nhất cho hai Sở là Ngoại vụ và Du lịch tỉnh Quảng Bình. Ảnh: B.T

Ông Quý khẳng định, chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị là rất đúng đắn và có tính cách mạng cao. Với vai trò là một đảng viên, một lãnh đạo, bản thân ông nhận thấy, để triển khai được công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy một cách nhanh chóng, hiệu quả, cán bộ lãnh đạo như ông phải cần nêu cao tinh thần trách nhiệm.

“Bản thân tôi còn gần bốn năm công tác nữa nhưng tôi nhận thức được trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn nếu mà người đứng đầu như tôi không gương mẫu sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí gây chậm trễ đến quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoặc tạo ra những rào cản nhất định cho tỉnh nhà.

Tôi xin nghỉ hưu sớm sẽ tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ có năng lực. Những người trẻ có năng lực, trình độ thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn để góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, ông Quý chia sẻ.

Xin-nghi-huu-truoc-tuoi (2).jpg
Ông Quý trong một lần đón đoàn khách du lịch đầu tiên xông đất bằng đường hàng không. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Quý, nghỉ hưu không hẳn là nghỉ việc, ở nhà nghỉ ngơi mà đó chỉ là dừng hoạt động chuyên môn trong cơ quan hành chính Nhà nước. Bản thân ông xác định còn sức khỏe, có kinh nghiệm thực tiễn thì vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội, ví dụ như tham gia các tổ chức xã hội, dùng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để đóng góp cho quê hương.

"Tôi thấy không phải cứ làm nhà nước mới là cống hiến được mà ở mọi vị trí, mọi phương diện, bằng cách này cách khác, nếu muốn đều có thể đóng góp sức mình. Hoặc, khi tỉnh cần các ý kiến, góp ý trong các chính sách, quy hoạch phát triển thì bằng kinh nghiệm của mình, tôi luôn sẵn sàng", ông Quý bày tỏ.

xin-nghi-huu-truoc-tuoi.jpg
Ông Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình cũng là một trong những cán bộ chủ chốt có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: CTV

Tương tự, một cán bộ có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi khác là ông Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, nhìn nhận: “Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc cách mạng, giúp đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Do đó, sẽ có một bộ phận cán bộ, đảng viên phải hy sinh lợi ích cá nhân. Xác định rõ điều này, chúng tôi, những cán bộ, đảng viên tự nguyện đặt lợi ích quê hương, đất nước lên hàng đầu, hy sinh quyền lợi cá nhân để mang lại hiệu quả tổng thể cho bộ máy hoạt động và phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, tính đến nay, địa phương có 13 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Trong đó có nhiều lãnh đạo sở, ngành ở Quảng Bình xin nghỉ sớm dù thời gian công tác còn dài như ông Cao Văn Định (SN 1966), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Huệ (SN 1966), Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Thanh Lam (SN 1971), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ông Phan Thanh Nghiệm (SN 1966), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Hà Quốc Phong (SN 1965), Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.