'Tôi rơi nước mắt khi thấy công nhân ngâm mình vớt rác'
TÁ LÂM - LÊ THOA - VIỆT HOA
(PLO)- ĐB Nguyễn Thị Việt Tú chia sẻ đã không cầm được nước mắt khi nghe anh Ngô Chí Hùng, công nhân công ty thoát nước ngâm mình vớt rác...
Sáng 11-7, HĐND TP.HCM thảo luận tại hội trường. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải đề nghị các ĐB tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội và chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND với một số nội dung: đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước,…
ĐB Nguyễn Thị Việt Tú cho biết mình đã khóc khi thấy hình ảnh công nhân ngâm mình vớt rác. Ảnh: LONG HỒ
ĐB khóc khi thấy công nhân ngâm mình dưới cống rác
ĐB Nguyễn Thị Việt Tú chia sẻ: Vừa qua trong chương Lắng nghe và Trao đổi với HĐND TP, bà đã nghe về công việc anh Ngô Chí Hùng, công nhân công ty thoát nước. “Ngồi xem qua truyền hình nhưng tôi không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh như vậy. Khi một trong những nguyên nhân gây ngập nước chính là việc bỏ rác xuống cống ngăn dòng thoát nước, gây ngập nước trên địa bàn TP” – bà Tú nói.
Theo ĐB Tú, phải xây dựng được ý thức người dân bằng việc tuyên truyền, cùng với hình thức xử phạt. “Đặc biệt, trong quá trình chờ người dân thay đổi ý thức, tôi thiết tha mong TP nghiên cứu trang bị trang phục bảo hộ cho công nhân làm việc dưới môi trường cống, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn khi làm việc” – ĐB Tú đề nghị.
ĐB Hoàng Thị Diễm Tuyết cũng thừa nhận rác là vấn đề không nhỏ, nếu đầu tư sẽ mang lại nguồn thu. Còn nếu xử lý không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Nếu không có ý thức thì hậu quả cũng như những gì công nhân chia sẻ hôm Lắng nghe & Trao đổi; là rác gây ngập, nghẹt cống…” – bà nói.
ĐB Tuyết cũng đề nghị TP đầu tư xử lý rác hiệu quả. Việc phân loại rác tại nguồn đã tốt nhưng ý thức người dân chưa cao. Phải xử lý nghiêm đối với những người có hành vi xả rác nơi công cộng.
Cần nghiêm túc nhìn lại mình
ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm cũng nhìn nhận: “Trong chương trình Lắng nghe và Trao đổi của HĐND TP vừa rồi, hình ảnh anh công nhân làm việc trong môi trường cống bẩn thỉu, tối tăm đó, cái chính là do TP đã góp phần vào nỗi cực nhọc của anh công nhân”.
ĐB Trâm cho rằng tình trạng xả rác xuống cống cũng chỉ xoay quanh vấn đề ý thức. “Tại sao ý thức đơn giản đó không được thiết lập và trở thành văn hóa của người dân. Tôi cho rằng lỗi người dân là một thì lỗi người quản lý là mười. Chúng ta đã có luật hết, sao không áp dụng được và xử phạt nghiêm hành vi vi phạm mà có cảm giác chỉ tổ chức theo phong trào, chưa quyết liệt trong mỗi lần ra quân, sau đó đâu lại vào đấy” – ĐB Trâm nêu.
ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng có cảm giác xử phạt hành vi đổ rác chỉ tổ chức theo phong trào, sau đó đâu lại vào đấy. Ảnh: MINH THANH
Theo bà, cán bộ phải làm gương trong việc giữ vệ sinh chung và phân loại rác tại nguồn. Vừa qua, nổ ra câu chuyện lãnh đạo bốn công ty dịch vụ đô thị TP có thu nhập khủng trong khi người công nhân dấn thân vào làm việc này thì có thu nhập quá thấp. Như vậy thì làm sao xây dựng được ý thức người dân. Người dân đóng đủ các loại phí thì phải được hưởng các quyền lợi đi kèm.
ĐB Trâm nhấn mạnh: “Đứng vai trò quản lý, chúng ta đã chưa làm tròn trách nhiệm, chúng ta đã buông lỏng quản lý. Nhiều dự án thoát nước được nghiệm thu nhưng thiếu phản biện khoa học, trong khi ý thức người dân chưa cao thì quản lý nhà nước đóng vai trò quyết định. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn vào trách nhiệm quản lý của mình để có biện pháp phù hợp, hiệu quả hơn".
ĐB Trần Thanh Trí nói công tác thu góp rác có những kết quả nhất định nhưng thật sự chưa được tốt lắm. Bên cạnh đó, ý thức của người dân cũng là câu chuyện đáng bàn.
ĐB Trí kể một số loại rác lớn như chăn, ra, mềm, gối… tổ rác không thu gom vì cho rằng đây là không phải là rác sinh hoạt. Muốn họ thu gom thì phải đóng thêm phí. Tối đến, người dân kiếm chỗ nào vắng vắng, len lén đem đến đó đổ. “Ở quận 12 thì chuyện này là chuyện bình thường. Công an khu vực, tổ dân phố đi có gặp cũng chẳng làm gì cả, nhìn nhìn rồi đi thôi chứ biết phạt như thế nào” – ĐB Trí ngán ngẫm.
Theo ĐB Trí, chuyện này nói mấy nhiệm kỳ rồi nhưng vẫn không có lối ra. Chắc đến nhiệm kỳ X, XI chúng ta cũng lại tiếp tục nói vấn đề này thôi. Chúng ta cứ nói… nhưng đến 20 năm nữa xả rác vẫn là xả rác nếu chính quyền không có cách quản lý hiệu quả hơn. Ông đề nghị pháp luật phải được thực thi mạnh mẽ hơn, kỹ cương hơn.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng nhìn nhận: “Người công nhân vệ sinh với thu nhập, trang trải làm sao phải tương xứng với công sức người lao động. Đây là việc đáng suy nghĩ về công tác quản lý nhà nước. Rõ ràng hành vi xả rác là không đúng quy định”.
Bà Tâm cũng đặt vấn đề về công nghệ thu gom rác, giảm sức lao động trực tiếp. Tuy nhiên, cũng phải quan tâm đến thu nhập công nhân. “Công nghệ là một chuyện, còn phải tạo việc làm thu nhập cho công nhân. Công nhận họ sự đưa công nghệ làm ảnh hưởng đời sống người công nhân… Đề nghị Sở GTVT, TN&MT TP quan tâm” - bà nói thêm.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.