Cần công khai, minh bạch thông tin về khu đô thị mới Thủ Thiêm

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho biết qua các buổi tiếp xúc, cử tri trông chờ kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.
"Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong 6 tháng qua đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018". Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ chín HĐND TP.HCM khóa IX (sáng 10-7), bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết như trên.

Cần công khai, minh bạch thông tin về khu đô thị mới Thủ Thiêm ảnh 1
Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tuy nhiên, bà Châu vẫn trăn trở trước những khó khăn mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP đang nỗ lực tập trung giải quyết.

Đó là kết cấu hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề đất công, công tác đền bù, giải tỏa; ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự; một bộ phận người nghèo còn khó khăn về kinh tế, học hành...  Theo bà Châu, đây là thách thức rất lớn, cần phải nỗ lực hơn nữa.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân TP, tại kỳ họp này, bà Châu cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị HĐND và UBND TP quan tâm giải quyết ba vấn đề lớn.
Thứ nhất, đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên, theo bà Châu, cử tri vẫn còn phản ánh về các dự án quy hoạch, việc thu hồi đất chưa được công khai, minh bạch. Cạnh đó, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn nhiều hạn chế bất cập; Tình trạng chuyển nhượng, đầu cơ đẩy giá đất tràn lan... gây bức xúc trong nhân dân.
Thứ hai, đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua các buổi tiếp xúc thì cử tri và nhân dân đang theo dõi và trông chờ kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể dự án này. Bà đề nghị kịp thời công khai, minh bạch thông tin đến nhân dân. Đồng thời có những giải pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng nhận định những ngày qua lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, một số phần tử cơ hội, phản động đã lôi kéo, kích động nhân dân hiểu sai lệch về bản chất và nội dung dự thảo Luật Đặc khu và Luật an ninh mạng nên đã tham gia các cuộc tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự an toàn xã hội. Một số người dân có hành động quá khích. Các hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân TP, ít nhiều ảnh hưởng môi trường đầu tư.
"Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh chính trị của TP đã được giữ vững. Ủy ban MTTQ tiếp tục tăng cường nắm tình hình người dân để báo cáo cấp ủy, chính quyền"- bà Châu nhận định và đề nghị người dân TP thể hiện tinh thần yêu nước có trách nhiệm, sáng suốt, không mất cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.