‘Tôi quyết định về vì thấy mình cần phải thế’

(PL)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều doanh nhân Việt kiều chia sẻ rằng nhờ quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách thủ tục hành chính, việc đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam (VN) của họ đã dễ dàng hơn rất nhiều. 

Vì vậy, dù ở đâu họ vẫn luôn muốn quay về, đóng góp sức mình vào sự phát triển của nước nhà.

TS Trần Văn Bình, Việt kiều Đức, chuyên gia trong lĩnh vực khai thác năng lượng và bảo vệ môi trường, đã về nước hoạt động suốt 10 năm nay. Hỏi rằng ông có những nỗi lo gì khi quyết định trở về, ông khẳng định chẳng có gì phải lo lắng khi quyết định trở về VN. Nhưng về tới VN ông lại thấy lo. “Nỗi lo duy nhất, cũng là điều khiến tôi thao thức nhiều là làm sao để mình có thể đóng góp nhiều hơn vào việc phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho nước nhà. Làm sao để công việc ngày càng tốt hơn, kết nối được nhiều nguồn lực hơn, đưa đất nước mình đi lên, không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung năng lượng từ bên ngoài nữa” - ông Bình nói.

Trở về nước từ năm 2016, anh Nguyễn Đình Luân, Việt kiều Thái Lan, là chuyên gia kết nối các doanh nghiệp liên quan đến nông sản, các dự án về đầu tư nông nghiệp cho VN. Anh Luân nói rằng sở dĩ quyết định quay về vì ở thời điểm đó, VN có nhiều cơ hội phát triển hơn ở Thái Lan. Trước đó, anh có cơ duyên gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong một hội nghị dành cho kiều bào ở nước ngoài và được Phó Thủ tướng khuyến khích về nước đầu tư. “Tôi quyết định về vì thấy mình cần phải thế” - anh nói.

Anh Nguyễn Đình Luân (áo trắng, Việt kiều Thái) trong lần gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt với kiều bào. 

Trong suốt ba năm làm việc tại quê nhà, anh Luân thừa nhận có gặp phải những khó khăn và còn nhiều nỗi lo vì thời gian chưa đủ lâu để công ty của anh có thể phát triển ổn định như mong muốn. “Nhưng tất cả nỗi lo đó không là rào cản quá lớn. Đến giờ tôi vẫn đang nỗ lực để vượt qua những khó khăn ban đầu. Điều tôi thật sự lo lắng, trăn trở là làm sao sớm ổn định mọi thứ để toàn tâm toàn ý đóng góp công sức vào quá trình phát triển của nước nhà. Tôi không nghĩ mình phải làm điều gì lớn lao, chỉ mong là chút kiến thức và kinh nghiệm của bản thân có thể làm gì đó cho đất nước mình sinh ra” - anh Luân trải lòng.

Hóa ra, nỗi lo của những doanh nhân kiều bào không chỉ gói gọn trong những mưu cầu hằng ngày về cuộc sống, hoặc nỗi lo về thể chế, chính trị. Họ có những trăn trở, nỗi lo lớn hơn. Đó là phải làm gì để đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước; là sự thúc giục bản thân luôn phải cố gắng từng ngày để cống hiến sức mình cho quê nhà.

Có thể thấy bằng những vốn kiến thức tích lũy sau nhiều năm sống và học tập tại các nước phát triển, kiều bào chính là những người đem công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm và sự năng động trong môi trường làm việc nước ngoài về ứng dụng tại VN, tạo ra những giá trị mới cho thị trường trong nước. Tin chắc rằng vẫn còn rất nhiều kiều bào mong muốn được đóng góp cho quê hương và lựa chọn quay trở về VN để khởi nghiệp!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.