(PLO) - Đó là trải lòng của bà Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Xã hội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.
Sáng 12-3, tại Hội nghị triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP năm 2019, bà Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Xã hội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết thời gian qua, Ủy ban về người Việt nam ở nước ngoài TP đã chú trọng chăm lo cho cộng đồng kiều bào tại Lào và Campuchia.
Thông qua việc tổ chức các chuyến công tác, cơ quan này đã thăm hỏi, hỗ trợ, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho kiều bào ta tại hai nước.
Đoàn công tác của UB về người Việt Nam ở nước ngoài TP thăm kiều bào tại Campuchia. Ảnh: THU BA
Theo bà Lan, nơi đây, số lượng kiều bào có hoàn cảnh khó khăn vất vả rất đông. Đặc biệt là ở Campuchia, phần đông kiều bào không có địa vị pháp lý, trình độ dân trí thấp, sống lay lất bằng nghề làm thuê, làm mướn, bắt cá, buôn bán nhỏ lẻ,…
Họ thiếu thốn về vật chất, thể chất lẫn tinh thần. Cơ sở vật chất trường học không được khang trang, đa số các em chỉ học tiếng Việt đến hết lớp 5. Họ không có điều kiện được chăm sóc sức khỏe, giải trí, giao lưu văn hóa…
“Còn tại Lào, kiều bào cũng còn nhiều khó khăn, nhất là những vùng phía Trung Lào, Nam Lào. Họ chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ, trồng lúa nếp trong các bản, làng, ít điều kiện được tiếp cận chăm sóc sức khỏe, văn hóa tinh thần. Mỗi lần nghe có đoàn khám bệnh từ TP.HCM sang, họ rất vui và có mặt từ sớm để xin được khám bệnh, nhận thuốc. Nhiều trường hợp đến chỉ muốn được bác sỹ từ Việt Nam sang khám bệnh, kê toa” – bà Lan nói.
Đoàn công tác của UB về người Việt Nam ở nước ngoài TP thăm kiều bào tại Lào. Trong ảnh: y, bác sĩ đang thăm khám bệnh cho kiều bào. Ảnh THU BA
Bà Trần Thị Ngọc Lan cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện chuyến đi thăm kiều bào đã gặp không ít khó khăn. Khó khăn nhất là khâu vận động nguồn lực y bác sỹ, dược sỹ, tình nguyện viên vì họ vừa phải bỏ ngày làm việc vừa đóng tiền để tham gia đoàn.
Mặc dù TP đã hỗ trợ phần nào cho đoàn y bác sỹ, nhưng giá cả cho chuyến đi bằng đường ô tô 4 đến 5 ngày không ít. Điều này đã ngăn cản sự gắn kết lâu dài của đoàn y bác sỹ đối với đoàn công tác.
Vị Trưởng phòng thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP chia sẻ: “Có đi thực tế mới thấu nỗi vất vả của những kiều bào ta đang sống như thế nào ở Campuchia và Lào. Có bắt tay vào việc mới thấy được vất vả của việc tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 500 kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở hai nước ấy với độ quy mô của mỗi chuyến là 20-25 người”.
Bà khẳng định, những người làm công tác kiều bào đã thực sự tâm huyết, tình nguyện hết lòng vì kiều bào ta đang sinh sống khó khăn ở Campuchia và Lào. Dù mệt nhưng đoàn công tác đã phục vụ công tác khám chữa bệnh cho đến người nghèo cuối cùng.
“Dù có khó khăn, có vất vả nhưng những hình ảnh trẻ nhỏ, người già, người mẹ lam lũ, bồng bế đến nhận quà, khám bệnh cứ đau đáu trong lòng mỗi người chúng tôi. Đó là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngại khó, ngại xa mang theo những niềm vui, những món quà ý nghĩa đến tận tay kiều bào” – bà chia sẻ thêm.
Báo cáo với hội nghị, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, năm 2018, cơ quan này đã đón tiếp trên 1.000 lượt kiều bào và thân nhân đến liên hệ tìm hiểu về chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, lao động, lưu trú, nhà đất, quốc tịch,….
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối cho TS Nguyễn Trí Dũng, kiều bào Nhật, về đề án “Đô thị thông minh”, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại TP. Làm tốt vai trò cầu nối với nhiều doanh nghiệp nước ngoài ở TP nhằm hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, đầu tư phát triển ngành hóa sinh, công nghệ…. Ngoài ra, thực hiện tốt 7 chương trình đột phá, nâng cao tốc độ tăng trưởng khả năng cạnh tranh của kinh tế TP.
Kịp thời chuyển nhanh thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của TP đến các doanh nghiệp, kiều bào. Phản ánh với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc can thiệp bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp tác của doanh nghiệp, kiều bào.
"Những năm gần đây, đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về nước ngày càng nhiều. Theo đó, có khoảng 2.500 doanh nghiệp có vốn của người Việt Nam ở nước ngoài được TP cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp hơn 45.000 tỉ đồng. Hơn 122 dự án đầu tư nước ngoài có vốn của kiều bào được phép hoạt động theo hình thức đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư trên 260 triệu USD" - ông Hiển thông tin.
--------
Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm UB về người Việt Nam ở nước ngoài tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích suất sắc 2018. Ảnh: LÊ THOA
Dịp này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.