Tòa nhà 8B Lê Trực: 1 tháng nữa sẽ 'cắt ngọn' xong tầng 19

(PLO)- Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Trọng Quyết đã thông tin với báo chí về việc xử lý phần xây lố của cao ốc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XV diễn ra sáng nay (1-8).

“Giai đoạn 1 dự kiến làm trong 45 ngày, như vậy còn khoảng một tháng nữa sẽ hoàn tất phá dỡ tầng 19. Hiện tại, quận đã tạm ứng kinh phí để phá dỡ, sau đó nhà đầu tư sẽ phải hoàn trả” - ông Quyết nói.

Ông Quyết cũng cho hay sau khi kết thúc giai đoạn 1 sẽ họp với các bộ, ban ngành để bàn biện pháp xử lý tiếp - tức thực hiện phá dỡ giai đoạn 2 phần xây dựng nhô ra mặt tiền, không giật cấp theo yêu cầu của giấy phép xây dựng được cấp.

Công việc phá bỏ phần xây sai phép đang được thực hiện.

Trước đó hồi cuối tháng 6, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê bình Hà Nội chậm trễ trong việc xử lý sai phạm của cao ốc 8B Lê Trực, quận Ba Đình đã phải thành lập tổ công tác đặc biệt để triển khai việc cưỡng chế sai phạm tại tòa nhà này.

Theo đó, UBND quận Ba Đình đã ký hợp đồng thay thế nhà thầu phá dỡ để đẩy nhanh tiến độ “cắt ngọn” công trình sai phạm. Cụ thể, ngày 1-7, quận Ba Đình đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Phương Bắc và ngày 2-7, đơn vị này đã bắt tay vào phá dỡ công trình.

Tại thời điểm nhà thầu mới bắt tay vào phá dỡ, công trình mới phá được phần tum thang và khoảng 400 m2/1.800 m2 trần tầng 19, chậm tiến độ so với kế hoạch. Đến nay nhà thầu đã phá dỡ thêm khoảng 500 m2, đạt tốc độ 30-40 m2/ngày.

Trước đó, nhà thầu phá dỡ (Công ty Hải Anh Phát) do chủ đầu tư cao ốc 8B Lê Trực thuê đã thực hiện phá dỡ chậm nên tại cuộc họp của Chính phủ cuối tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã phải nhắc nhở.

Gần đây nhất, ngày 13-7, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc nhanh chóng xử lý các sai phạm tại dự án 8B Lê Trực và khẩn trương báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Cao ốc 8B Lê Trực có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp như chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương năm tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.