Muốn thách thức lệnh của Thủ tướng?

(PL)- Công trình 8B Lê Trực hiện vẫn đang tồn tại phần xây sai phép, chẳng những thách thức công luận mà còn thách thức kỷ cương từ mệnh lệnh của Thủ tướng, người đã kiên quyết yêu cầu Hà Nội phải xử lý tới cùng những sai phạm tại công trình này.

Còn nhớ, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ hồi 30-6, Thủ tướng đã gay gắt hỏi: “Hà Nội có nghiêm túc xử lý tới cùng sai phạm trong vụ tòa nhà 8B Lê Trực không? Hay vẫn cứ để trơ trơ như thế?”. Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã hứa sẽ kiên quyết xử lý và UBND quận Ba Đình sẽ ứng trước kinh phí để phá dỡ phần sai phạm công trình này. Ông Sửu hứa: “Chúng tôi bảo đảm thực hiện kiên quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Công trình 8B Lê Trực như Thủ tướng đã từng nhận định là vụ việc mà chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật; là biểu hiện yếu kém về hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị. Lẽ ra những yếu kém và bất chấp pháp luật ấy cần phải được xử lý mạnh tay và triệt để theo đúng pháp luật.

Hiến pháp đã quy định rằng: Thủ tướng có quyền hạn, nhiệm vụ “Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia”. Điều ấy cũng có nghĩa rằng những chỉ đạo hợp hiến như trong vụ việc 8B Lê Trực cần được hệ thống hành chính nhà nước của thủ đô Hà Nội tuân thủ triệt để.

Dù có viện bất cứ lý do gì thì kể từ tháng 11-2015 đến nay, việc UBND TP Hà Nội chưa thể xử lý được công trình này càng làm tăng thêm những minh chứng về việc kỷ cương chưa chặt. Quyết tâm xử lý vụ việc này để làm gương, để lấy lại tính tôn nghiêm của mệnh lệnh người đứng đầu hệ thống hành chính là phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn. Nhưng nếu UBND TP Hà Nội không chịu thi hành mệnh lệnh của Thủ tướng và thực hiện lời hứa trước Chính phủ thì kỷ cương của quốc gia, hiệu năng hợp hiến của Thủ tướng không được tôn trọng.

Nếu vụ việc 8B Lê Trực không được xử lý nhanh và triệt để hơn nữa thì đây cũng là tấm gương “lờn thuốc” cho các địa phương khác noi theo để phớt lờ ngay cả những chỉ đạo và quyết định hợp hiến của Thủ tướng.

Xử lý vụ việc 8B Lê Trực không thể chậm trễ hơn nữa. Bởi lẽ ở bất kỳ một nhà nước pháp quyền nào, những quyết định hợp hiến cần phải được thi hành triệt để, không thể xảy ra tình trạng “để lâu cứt trâu hóa bùn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.