Tỉnh yêu cầu ngừng, doanh nghiệp vẫn tự ý lấn biển

(PLO)- Dù tỉnh đã yêu cầu ngưng thi công nhưng chủ đầu tư dự án Khu du lịch Biển Lặng (Mũi Né, Phan Thiết) vẫn cho xe vào cào, múc cát.
Ngày 6-6, tin từ Sở TN&MT Bình Thuận cho biết, đã bắt quả tang và lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH Minh Vinh chủ đầu tư dự án Khu du lịch Biển Lặng (Mũi Né, Phan Thiết) phải dừng ngay việc tự ý đào bới lấp bờ biển.
Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: tỉnh sẽ kiên quyết xử nghiêm vụ việc này bởi trước đó tỉnh đã có văn bản yêu cầu ngừng ngay việc san lấp sau khi phát hiện công ty lén lút đưa cơ giới đến hiện trường đào bới.

Ngày 6-6, dù đã được yêu cầu ngừng việc san lấp nhưng công ty này vẫn đưa cơ giới vào đào bới cát trái phép

Được biết, ngày 30-5, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi các Sở KH&ĐT, TN&MT, GTVT và Sở Xây dựng yêu cầu làm việc với Công ty Minh Vinh và khẳng định việc công ty tự ý hạ cốt nền đất phía đồi, tự ý lấy đất phía đồi để san lấp mặt bằng phía biển, xây dựng công trình trong thời gian giấy phép xây dựng đã hết hiệu lực… là hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và an toàn giao thông
Tỉnh cũng yêu cầu Công ty có biện pháp khắc phục, khôi phục lại hiện trạng ban đầu tại vị trí đất đã tác động (phía đồi); tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Biển Lặng. Khẩn trương liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định (vì 02 giấy phép đã cấp trước đây hiện đã hết hiệu lực).
Sau khi được cấp phép xây dựng phải tổ chức thi công xây dựng theo đúng nội dung Giấy phép được Sở Xây dựng cấp. Đồng thời, có cam kết cụ thể tiến độ thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nội nung này phải thực hiện xong và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-6.
Ngoài ra tỉnh còn giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý đối với các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung, cũng như các dự án từ khu vực Long Sơn - Suối Nước (Phan Thiết) đến xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình).
Hướng dẫn và yêu cầu các chủ đầu tư phải tuân thủ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, an toàn giao thông (bảo vệ hành lang đường bộ) trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động của dự án. Nếu còn để xảy ra trường hợp chậm phát hiện, chưa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như dự án Khu du lịch Biển Lặng của Công ty TNHH Minh Vinh thì Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm kiểm điểm, xử lý theo quy định.
Thế nhưng đã dù đã quá hạn báo cáo cho UBND tỉnh nhưng Công ty này vẫnkhông thực hiện, tiếp tục đào bới, san lấp lấn biển gây bức xúc trong dư luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.