Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

(PLO)- Tỉnh uỷ Thanh Hoá vừa có kết luận, thống nhất chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã nghe UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.

Sau khi nghe đề án, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Theo đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa theo đúng quy định.

Một góc TP Thanh Hóa tháng 11-2022. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một góc TP Thanh Hóa tháng 11-2022. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ việc sáp nhập là nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại I.

UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, TP Thanh Hóa có vai trò vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước.

Sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn, TP Thanh Hóa sẽ có diện tích tự nhiên hơn 228 km², quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 37 phường và 11 xã.

Huyện Đông Sơn sau khi sáp nhập vào TP Thanh Hóa sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của một tỉnh lớn nhất cả nước. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Huyện Đông Sơn sau khi sáp nhập vào TP Thanh Hóa sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của một tỉnh lớn nhất cả nước. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo dự kiến có 7 sẽ có phường được thành lập mới thuộc TP Thanh Hóa là phường Rừng Thông, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Tiến, Đông Khê, Đông Thịnh và Đông Văn. Các phường nói trên được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện tại.

Đề án cũng đề xuất lựa chọn 2 phương án tên gọi mới sau sáp nhập là TP Thanh Hóa và TP Đông Sơn. Tỉnh Thanh Hóa cũng đang xây dựng cụ thể các giải pháp về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cũng như phương án bố trí, sắp xếp nhân sự sau sáp nhập.

Bí thư TP Thanh Hóa ông Lê Anh Xuân cho biết thông tin, theo quy trình sẽ phải lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND các cấp và Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua và thời gian sáp nhập dự kiến trong năm 2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bí thư TP Thanh Hóa ông Lê Anh Xuân cho biết thông tin, theo quy trình sẽ phải lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND các cấp và Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua và thời gian sáp nhập dự kiến trong năm 2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định trong đề án, việc sáp nhập cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.

Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa thì tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 22 huyện (giảm 1 huyện) với 559 đơn vị hành chính cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.