Thanh Hóa giảm 76 đơn vị cấp xã sau khi sáp nhập

(PLO)- Thanh Hóa tiến hành sáp nhập 143 đơn vị xuống còn 67 đơn vị hành chính cấp xã để tinh gọn bộ máy.

Sáng nay (8-7), Kỳ họp thứ 9, Khóa XVII, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khai mạc xem xét nhiều vấn đề, trong đó có việc đề nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc sáng nay (8-7) đến ngày 10-7. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Hiện Thanh Hóa chỉ có hai đơn vị hành chính cấp huyện và 23 đơn vị hành chính cấp xã đạt cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số, các đơn vị còn lại đều chưa đạt. 

Từ sau năm 1975, Thanh Hóa đã tăng thêm 74 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với việc chia tách và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nảy sinh những hạn chế như quy mô đơn vị hành chính nhỏ dẫn đến phân tán nguồn lực, tăng biên chế, tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị phình to; tăng biên chế, kinh phí ngân sách, lãng phí đầu tư công...

UBND tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy ý kiến cử tri trước khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bổ máy nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hoạt động của hệ thống chính trị. 

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, cơ quan này đã trình phương án sắp xếp 143 xã phường, thị trấn và điều chỉnh địa giới 3 xã thành 67 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập mới một thị trấn. 

Cụ thể, huyện Thọ Xuân là địa phương sáp nhập nhiều nhất với 20 xã, thị trấn (thành 9 xã, thị trấn sau sáp nhập). Huyện Hoằng Hoá (11 xã, thị trấn sẽ còn 5 xã, thị trấn), huyện Hà Trung (10 xã, thị trấn, sắp xếp thành 5 xã, thị trấn), các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc đều có 7 xã trong diện sáp nhập....

Sau khi HĐND tỉnh quyết nghị chủ trương sắp xếp các xã, UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ lập đề án báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thanh Hoá kéo dài 3 ngày từ ngày 8 đến 10-7, tại Kỳ họp lần này nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa sẽ được trình HĐND tỉnh Thanh Hóa lấy ý kiến, biểu quyết thông thông qua. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngoài ra, phiên chất vấn diễn ra vào sáng ngày 10-7 với nhiều nội dung liên quan được cử tri quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc đề nghị: “Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp hãy phát huy tinh thần trách nhiệm.

Lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra và những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm để chất vấn các thành viên của UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan. 

Đề nghị các vị được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ biện pháp, giải pháp, tiến độ thời gian khắc phục được những hạn chế, yếu kém của vấn đề được chất vấn”.

Thanh Hóa xếp thứ 11 cả nước về quản trị hành chính công

“Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.786 tỉ đồng, bằng 52% dự toán và tăng tới 89,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 8.380 tỷ đồng, tăng 59% cùng kỳ; triển vọng thu cả năm sẽ vượt dự toán được giao.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 3 bậc, xếp thứ 25 cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 9 bậc, xếp thứ 11 cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.