Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo xử lý vụ 1 trưởng phòng 2 lần vi phạm giao thông

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu xử lý nghiêm trưởng phòng lái ô tô vào đường cấm, có nồng độ cồn vượt quy định trong khi đang giãn cách xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm của ông Dương Ngọc Bi, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa theo quy định để nêu gương trong cán bộ, đảng viên.

Ông Dương Ngọc Bi sau khi bị phát hiện vi phạm giao thông. Ảnh cắt từ clip. 

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa tiếp tục quán triệt trong cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Qua đó, tạo sự đồng lòng, nhất trí trong toàn Đảng bộ, nhân dân huyện nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Vụ việc trên vừa được PLO phản ánh trong hai ngày 13 và 14-9. Theo đó, ông Dương Ngọc Bi vừa bị chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 36,5 triệu đồng. Trong đó, ông Bi bị phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/1 lít khí thở.

Ông Bi còn bị phạt 1,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm lưu thông. Cùng đó, phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với ông Bi.

Trước đó, lúc 21 giờ 35 ngày 3-9, lực lượng CSGT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) kiểm tra, phát hiện ông Dương Ngọc Bi có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nhưng lái ô tô con đi trên đường Trần Quang Khải, thuộc xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa. Ngoài ra, ông Bi còn lái ô tô đi vào đường cấm ô tô.

Trong một clip chia sẻ trên mạng xã hội, một CSGT nêu rõ ông Bi điều khiển ô tô khi người có mùi rượu bia, lái xe vào đường cấm, ra đường vào khung giờ cấm để phòng chống dịch COVID-19 nhưng không có giấy đi đường, lái xe bỏ chạy khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra…

Hồi tháng 1-2020, ông Bi đã bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 1.137 miligam/lít khí thở và điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, ông Bi không bị xử lý về mặt đảng và chức vụ mà được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Hòa tại đại hội hồi tháng 7-2020. Đầu tháng 2-2021, ông Bi được điều động, bổ nhiệm làm chánh Thanh tra huyện Phú Hòa. Đến ngày 13-8, ông Bi lại được điều động, bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ nhân viên y tế đánh người trực chốt kiểm dịch

Ngày 15-9, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh vụ ông Phạm Quốc Học, nhân viên y tế BV Sản – Nhi Phú Yên không chấp hành quy định về phòng chống dịch, chống người thi hành công vụ.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm theo quy định để nêu gương, tiếp tục tạo sự đồng thuận trong thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo xử lý vụ 1 trưởng phòng 2 lần vi phạm giao thông ảnh 2
Phạm Quốc Học tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Như PLO đã thông tin, ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quốc Học (36 tuổi, nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Sản- Nhi Phú Yên về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 10-9, Phạm Quốc Học điều khiển xe máy từ BV Sản- Nhi Phú Yên về nhà mình ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh 641 đoạn qua thôn xã Xuân Sơn Nam, Học được lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên Học khai báo không đầy đủ theo biểu mẫu do Bộ Y tế quy định.

Các nhân viên y tế, cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đề nghị Học khai bổ sung thông tin, thực hiện đúng quy định phòng chống dịch nhưng người này không chấp hành.

Khi một nam dân quân xã Xuân Sơn Nam khuyên Học khai bổ sung thông tin, Học chỉ tay vào mặt người này, lớn tiếng chửi mắng thô tục, có lời nói xúc phạm rồi đấm vào miệng nam dân quân.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.