Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo làm rõ vụ bác sĩ bị tố 'gạ' dịch vụ mai táng

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ một bác sĩ của BV Đa khoa tỉnh này bị tố “gạ” người thân bệnh nhân COVID-19 bị tử vong làm mai táng giá cao.

Sáng 12-8, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho hay UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Y tế kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc báo chí phản ánh sự việc người thân một bệnh nhân COVID-19 tử vong tố một BS của BV Đa khoa Phú Yên bao làm dịch vụ mai táng trọn gói với giá cao.

BV Đa khoa Phú Yên trong thời gian thực hiện giãn cách. Ảnh minh họa: CAO MINH

Trước đó, tối 11-8, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về vụ việc trên.

Theo đó, thường trực Tỉnh ủy giao lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm và thông tin rộng rãi để nhân dân biết; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Sáng 12-8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên có công văn cho biết sau khi có báo cáo chính thức của Sở Y tế, chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ sớm có thông cáo báo chí nêu rõ vụ việc nói trên để báo chí thông tin rộng rãi nhân dân biết. 

Như PLO đã thông tin, ông Võ Ngọc Châu (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) phản ánh chị dâu ông qua đời tại BV Đa khoa Phú Yên sáng 9-8 do mắc COVID-19. Do chồng và con bệnh nhân không có mặt được nên ông Châu cùng người cháu đến nhận thi thể, làm thủ tục để đưa chị dâu mình đi hỏa táng.

Theo ông Châu, trong quá trình ông nhận thi thể chị dâu mình, có một BS ở BV Đa khoa Phú Yên nói với ông có dịch vụ mai táng trọn gói, lo tất cả mọi việc. Tuy nhiên, do giá quá cao nên ông Châu không đồng ý sử dụng dịch vụ đó.

Ông Châu mua quan tài bên ngoài rồi đưa vào nhà xác của BV tẩm liệm chị dâu để đưa đi hỏa táng và không sử dụng dịch vụ mai táng trọn gói nên vị BS đã gây khó khăn đối với ông trong quá trình tẩm liệm, đưa quan tài lên xuống xe...

Trong khi đó, theo BS Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, tại cuộc họp với lãnh đạo BV, vị BS trên cho rằng ông không hề đề nghị người thân bệnh nhân COVID-19 tử vong sử dụng dịch vụ như họ phản ánh. Vị BS không thể cho thêm người nhà bệnh nhân tử vong vào khu vực nhà xác do quy định chỉ được hai người vào để đảm bảo phòng chống dịch.

Theo BS Vinh, BS trên chỉ hướng dẫn, hỗ trợ người nhà bệnh nhân tử vong chứ không đề nghị họ sử dụng dịch vụ gì vì BV Đa khoa Phú Yên không có nhà tang lễ, không có dịch vụ mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.