Tỉnh ủy Bình Phước đối thoại với trí thức

(PLO)- Các đại biểu trí thức tỉnh Bình Phước chỉ ra hàng loạt bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương này.
Ngày 14-6, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức buổi gặp mặt với trí thức của tỉnh. Tại cuộc gặp này nhiều đại biểu đã bày tỏ nhiều trăn trở về an toàn vệ sinh thực phẩm; các tệ nạn xã hội… Những bất cập trong ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ.
Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhìn nhận trí thức tỉnh nhà đã tiếp tục đóng góp ý kiến để tạo kênh thông tin giúp tỉnh quản lý tốt hơn. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước gặp mặt đại biểu trí thức trong tỉnh

Theo thống kê, Bình Phước có khoảng 30.000 trí thức, trong đó có hơn 600 người là tiến sĩ, thạc sĩ. Năm 2016, các trí thức đã tư vấn, phản biện nhiều chính sách kinh tế-xã hội của tỉnh. Đội ngũ trí thức đã phát huy vai trò, trách nhiệm góp phần quan trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh. Tuy nhiên, một số trí thức còn ngại va chạm, ngại tham gia nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Theo các đại biểu, đội ngũ bác sĩ chất lượng cao cũng như trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn nhiều khó khăn.
Chất lượng giống, nhất là cây điều vẫn chưa có địa chỉ cụ thể để người nông dân lựa chọn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội đang trở nên bức thiết nhưng tỉnh chưa có chính sách mang tính chiến lược để nâng cao tính ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đời sống.
Không ít bác sĩ sau khi tốt nghiệp tìm về Bình Phước rồi lại bỏ đi vì trang thiết bị vừa thiếu và cơ chế chưa hợp lý. Tỉnh có nhiều thương hiệu để làm du lịch lịch sử nhưng vẫn chưa xây dựng được sản phẩm du lịch riêng…
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã lắng nghe và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các trí thức. Lãnh đạo Bình Phước cũng thông tin: chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đã có nghị quyết trong suốt hai nhiệm kỳ. Tới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017, tỉnh sẽ có nghị quyết mới phù hợp, mang tính đột phá trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực trước nhu cầu hiện nay…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.