Quan sát nghị trường

Tinh thần 'dứt khoát' từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(PLO)- Chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần 'dứt khoát' từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” hay định hướng phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để hơn từ Trung ương xuống cho địa phương...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm”; “chuyển tư duy quản lý sang khơi thông nguồn lực”; “chỉ bàn làm, không bàn lùi”… Đó là những thông điệp cực kỳ mạnh mẽ mà cử tri và nhân dân đón nhận từ Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, QH khóa XV. Và đây cũng chính là những quyết tâm mạnh mẽ mà những nhiệm kỳ qua, Đảng, QH, Chính phủ luôn xác định.

Thực tế mấy tháng gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát đi những thông điệp mang tính tầm nhìn về sự vươn mình của dân tộc vào kỷ nguyên phát triển mới. Và thông điệp đó đã nhanh chóng được truyền tải vào những công việc hệ trọng của đất nước. Đặc biệt, trong công tác lập pháp, với tinh thần chuẩn bị “từ sớm từ xa”, chúng ta có thể nhận thấy những thay đổi vô cùng ý nghĩa.

Chẳng hạn, về công tác lập pháp, định hướng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trở nên mạnh mẽ hơn khi Tổng Bí thư Tô Lâm coi việc không xây dựng được những đạo luật chất lượng cao là một lãng phí.

Ông viết: “Một số dạng thức của lãng phí đang nổi lên gay gắt hiện nay, đó là: Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc đổi mới dẫn đến khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực. Lãng phí thời gian, công sức của doanh nghiệp, cá nhân khi thủ tục hành chính rườm rà, dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện và thông suốt…”.

Trước vấn đề trên, theo dòng chảy tích cực, công tác chuẩn bị cho kỳ họp QH lần này được tiến hành ráo riết và linh hoạt. Trong một thời gian ngắn, Chính phủ đã chuẩn bị rất nhiều dự luật quan trọng và QH cũng linh hoạt điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần 'dứt khoát' từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” hay định hướng phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để hơn. Nhiều thẩm quyền của QH dự kiến phân xuống cho Ủy ban Thường vụ; nhiều thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ QH được phân xuống cho Thủ tướng, Chính phủ và nhiều thẩm quyền của Thủ tướng, Chính phủ được phân cấp xuống cho địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong báo cáo kinh tế - xã hội trước QH đã hai lần nhấn mạnh rằng: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, QH đồng tình, chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Còn nhớ không lâu sau khi trở thành người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trích dẫn lời Lê-nin để đưa vào bài viết “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” với một tinh thần đầy quyết tâm rằng: “Khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết nhiệm vụ thuộc loại khác thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hôm qua”.

Chúng ta có cơ sở để tin rằng những thông điệp mạnh mẽ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày hôm nay khi được triển khai quyết liệt, thực chất thì kỷ nguyên “vươn mình của dân tộc” sẽ không là một tương lai quá xa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.