Hôm nay, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước

(PLO)- Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ tám, trong ngày họp đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh Chủ tịch nước, theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Khắc Định chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, QH khóa XV.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Khắc Định dành hơn 20 phút thông tin về những điểm mới đáng chú ý tại kỳ họp này. “Với tính chất quan trọng của kỳ họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc” - ông Định nói.

Theo Phó Chủ tịch QH, kỳ họp thứ tám có rất nhiều nội dung mới, số lượng đề án nhiều nhất từ trước đến nay (ít nhất là trong nhiệm kỳ này), trong số này có nhiều vấn đề lớn, nhiều dự án lớn với phương án tiếp cận làm việc mới.

Hôm nay, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp báo kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV vào chiều 20-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Có 31 nhiệm vụ lập pháp, 16 nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tổng số có hơn 80 đề án, tài liệu, phiên họp này được gửi sớm hơn các phiên khác” - ông Định thông tin và cho biết đến nay đã có 132/154 đầu tài liệu chính thức, 144 đầu tài liệu tham khảo được gửi đến đại biểu (ĐB) QH, có những tài liệu đã được gửi trước một tháng.

Một điểm mới đáng chú ý khác, kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH đã thống nhất với Chính phủ, đồng thời xin ý kiến của ĐBQH giảm thời gian đọc tài liệu trên hội trường. Tinh thần chung là chỉ đọc tờ trình 10 phút, báo cáo thẩm tra 10 phút, còn lại dành thời gian để QH thảo luận, trừ một số trường hợp đặc biệt.

UBTVQH cũng thống nhất với Chính phủ và các ĐB đồng thuận tăng thảo luận tổ, giảm thảo luận ở hội trường về cùng một nội dung. “Thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách, thảo luận ở hội trường một buổi chỉ được 30-40 ĐB phát biểu, một ngày chỉ được 60-70 ĐB phát biểu nhưng một ngày đó thảo luận ở tổ sẽ có được nhiều ĐB phát biểu hơn” - theo ông Định.

Sau thảo luận tổ, cơ quan chủ trì là các bộ phối hợp với các cơ quan chủ trì thẩm tra làm văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ. Đặc biệt, Phó Chủ tịch QH cho biết dự kiến sẽ tăng truyền hình trực tiếp trên Truyền hình QH để nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của QH.

Tại kỳ họp này, QH sẽ họp cả ngày thứ Bảy, ngoại trừ một tuần không họp vì UBTVQH họp cho ý kiến về một số vấn đề UBTVQH chưa thảo luận khi họp phiên thứ 37, 38 do tài liệu chưa có. Trong đó, số này có nội dung về đường sắt tốc độ cao; điều chỉnh chủ trương sân bay Long Thành; tháo gỡ khó khăn cho một số dự án qua thanh tra, kiểm tra về đất đai của một số tỉnh…

Cũng tại cuộc họp báo, Trưởng ban Công tác ĐB Nguyễn Thanh Hải cho hay tại phiên họp trù bị của kỳ họp QH vào sáng nay (21-10), QH sẽ xem xét các nội dung dự kiến trình kỳ họp, xem xét thông qua chương trình chính thức của kỳ họp. Trong đó, nội dung về công tác nhân sự sẽ được QH xem xét, thông qua trong chương trình chính thức của kỳ họp.

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp trình QH thông qua, tại ngày họp đầu tiên, QH sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh Chủ tịch nước, theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

“Chúng ta thực hiện nguyên tắc Đảng cử, dân bầu. Tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, Trung ương đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện trình QH bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026” - bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Liên quan đến các nhân sự khác thuộc thẩm quyền của QH, bà Hải cho hay sẽ thực hiện theo quy định. Trong chương trình kỳ họp đã bố trí thời gian để thực hiện những nhân sự thuộc thẩm quyền của QH.

Xem xét thông qua 15 luật, cho ý kiến về 13 dự án luật

Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn cho hay kỳ họp thứ tám sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào sáng nay (21-10), dự kiến bế mạc vào sáng 30-11.

Tổng thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là 29,5 ngày, chia làm hai đợt. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 21-10 đến hết 13-11, đợt 2 từ ngày 20 đến sáng 30-11.

Ông Vũ Minh Tuấn thông tin tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua 15 luật và ba nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 13 dự án luật khác. QH cũng dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và xem xét, quyết định kế hoạch năm 2025…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.