Chính phủ chính thức trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

(PLO)- Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV.

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại cuộc họp báo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho hay hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vừa được Chính phủ trình hôm qua (19-10).

ong-Phan-Duc-Hieu.jpeg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Phan Đức Hiếu cho biết do Chính phủ mới trình nên nội dung về vốn đầu tư cũng như đất dành cho dự án và các nội dung quan trọng khác hiện chưa rõ.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế xác định việc thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là công việc hết sức quan trọng nên sẽ dành nhiều thời gian để thực hiện.

“Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thẩm tra kỹ lưỡng nội dung này”- ông Hiếu nói.

Thông tin thêm sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định đây là “dự án rất lớn”. Tại hội nghị Trung ương vừa qua, Trung ương đã có chỉ đạo đưa ra Quốc hội để Quốc hội xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

“Quốc hội chỉ xem xét cho ý kiến về chủ trương, những định hướng lớn thôi, nôm na là có làm hay không, làm trong bao nhiêu năm; phương pháp, công nghệ, tốc độ, nguồn lực ở đâu?... Còn chưa đụng gì đến vấn đề chi tiết”- ông Nguyễn Khắc Định nói và cho hay sau khi có chủ trương, Chính phủ mới làm dự án chi tiết, tiền khả thi, khả thi, đánh giá tác động nhiều mặt…

Pho-Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Khac-Dinh21-10.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Nội dung này Trung ương đã thảo luận kỹ rồi và có cái khung của Trung ương rồi. Quốc hội sẽ thể chế hóa về mặt Nhà nước, trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch”- vẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội.

Về thời gian, Quốc hội dự kiến nghe đọc tờ trình và báo cáo thẩm tra chiều 1-11. Quốc hội sẽ thảo luận thảo luận tại tổ chiều 5-11 và thảo luận hội trường chiều 13-11.

“Nếu Quốc hội đồng thuận cao thì biểu quyết thông qua thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam vào sáng 30-11, tức là ngày bế mạc”- Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến đề án thí điểm mở rộng đất cho nhà ở thương mại dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 nhưng do chuẩn bị hồ sơ chậm nên đã không được trình.

“Đây là chính sách được nhiều doanh nghiệp quan tâm, vậy có được trình tại Kỳ họp thứ 8 này không?”- phóng viên hỏi.

Trả lời, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho biết, hiện tại Chính phủ mới thực hiện xong các quy trình, thủ tục. Muốn trình Quốc hội sẽ phải bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, sau đó Ủy ban Kinh tế sẽ thẩm tra.

“Hiện vẫn phải chờ Chính phủ trình hồ sơ chính thức để thực hiện các bước tiếp theo”- ông Hiếu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.