Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

(PLO)- Các đại biểu thống nhất đưa vào nghị quyết, phấn đấu tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, sáng 12-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.

dai-hoi-dang-bo-tinh-quang-ngai-lan-thu-i-quyet-tam-dua-tinh-tro-thanh-tinh-phat-trien-kha-vao-nam-2030-1.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Thành tựu 5 năm tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời quán triệt tinh thần dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I: Quyết tâm đưa tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến động kinh tế, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi vẫn đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; thu ngân sách luôn vượt dự toán, có năm tăng tới 34,7%. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh, phúc lợi, chăm lo người có công, hộ nghèo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

“Thành công đó chính là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế mới, khát vọng mới”, bà Vân nhấn mạnh.

Đưa Quảng Ngãi thành tỉnh phát triển khá

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối. Nghị quyết quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

dai-hoi-dang-bo-tinh-quang-ngai-lan-thu-i-quyet-tam-dua-tinh-tro-thanh-tinh-phat-trien-kha-vao-nam-2030-3.jpg
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với quyết tâm đưa tỉnh Quảng Ngãi thành địa phương phát triển khá vào năm 2030.

Đại hội cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện, triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cũng như người Quảng Ngãi ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; thôi thúc tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

“Thành công của Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để Quảng Ngãi phát triển năng động, toàn diện và bền vững hơn trong tương lai”, bà Vân khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.