Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 người; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I gồm 68 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đại hội công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I.

cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ngai- (1).jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 người gồm:

Bùi Thị Quỳnh Vân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Tuy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Lữ Ngọc Bình – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Thị Linh – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngô Văn Trọng – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Y Thị Bích Thọ – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Y Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Cao Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Kim Sơn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Trần Thế Phan – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hồ Song Ân – Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum.

cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ngai- (4).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao hoa và quyết định cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I gồm 68 người, trong đó có các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như: Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy; ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, MTTQ và đoàn thể….

cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ngai- (3).jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngay sau khi công bố quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bà Vân khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mà Trung ương và nhân dân tỉnh giao phó.

cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ngai- (2).jpg
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới nhận thức sâu sắc sự tin tưởng ấy là mệnh lệnh không điều kiện, đòi hỏi từng thành viên phải đem hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng của nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước. Đại hội kéo dài trong hai ngày từ 11-9 đến 12-9.

Dự phiên khai mạc có 450 đại biểu, gồm 384 đại biểu chỉ định và 66 đại biểu đương nhiên thuộc 100 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.