Tỉnh Ninh Thuận kết nối, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Đồng Nai

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết địa phương mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, kết nối và xúc tiến đầu tư với tỉnh Đồng Nai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, tại tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại Đồng Nai.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ninh Thuận nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng, có điều kiện thuận lợi để liên kết phát triển vùng. Nơi đây có cảng biển nước sâu Cà Ná, bờ biển dài 105 km, có nhiều lợi thế nổi trội và có tiềm năng, thế mạnh riêng có để phát triển ngành kinh tế biển, du lịch, đô thị, công nghiệp, năng lượng, logistics.

xúc tiến đầu tư 3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam giới thiệu về tiềm năng của tỉnh tại Hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, cho biết tỉnh sẽ ưu tiên phát triển các lĩnh vực trọng điểm, tạo sự đột phá gồm năng lượng, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và thị trường bất động sản và hai động lực tăng trưởng mới là kinh tế biển và kinh tế đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, kết nối đầu tư giữa hai tỉnh, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Thuận, các khu, cụm công nghiệp Ninh Thuận tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Đồng Nai.

“Tỉnh Ninh Thuận cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất để khai thác tiềm năng phát triển của tỉnh” - Chủ tịch Ninh Thuận Trần Quốc Nam nhấn mạnh.

xúc tiến đầu tư 2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại Hội nghị.

Về phía Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, nhấn mạnh trong quá trình phát triển kinh tế, Đồng Nai luôn xác định muốn phát triển nhanh, bền vững thì phải có sự gắn kết với các tỉnh, địa phương khác. Các doanh nghiệp đã đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả tại tỉnh thì cần nghiên cứu đầu tư, mở rộng thêm vào các địa phương lân cận.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhìn nhận đây chính là cơ hội để vừa phát triển cho chính doanh nghiệp mình, vừa góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững giữa tỉnh Đồng Nai và Ninh Thuận.

Với những điều kiện vị trí tự nhiên cùng sự phát triển về văn hóa, du lịch, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ thu hút được các nhà đầu tư không chỉ đến từ Đồng Nai mà còn đến từ nhiều tỉnh, TP trong cả nước và các cả các tập đoàn lớn trên thế giới”.

xúc tiến đầu tư 4.jpg
Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cùng các sở, ngành đã trả lời và trao đổi với các đại diện doanh nghiệp Đồng Nai đang quan tâm đầu tư ở nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.