Thủ tướng tin tưởng Đồng Nai sẽ phát triển vượt bậc

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bộ ngành Trung ương giám sát bản quy hoạch tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ bản quy hoạch có hiệu quả với tinh thần cùng ăn cùng ở, cùng làm cùng hỗ trợ, chia sẻ, thấu hiểu, lắng nghe...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các địa phương dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, nhấn mạnh Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm công bố rộng rãi các nội dung của quy hoạch tỉnh, đồng thời là cơ hội chia sẻ, hợp tác và cùng nhau biến các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thành động lực giúp Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xác định Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, có hệ thống giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ với nhiều vùng kinh tế của Việt Nam và hướng ra quốc tế với điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân mến khách hiền hòa, và lực lượng lao động dồi dào, có tay nghề.

"Hiện nay, Đồng Nai đang tập trung đầu tư nhiều dự án hạ tầng đồng bộ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mở ra cho một kỷ nguyên phát triển mới cho vùng đất Đông Nam Bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng để tăng tốc bức phá trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ du lịch, hàng không - logistics, đô thị chất lượng cao", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.

tỉnh đồng nai 2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VH.

Từ quan điểm đó, việc xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tháo gỡ những điểm nghẽn, kiến tạo động lực phát triển mới cho các doanh nghiệp, mở ra một tương lai hợp tác giữa doanh nghiệp với tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ngày 3-7-2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh).

Quy hoạch tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng tin tưởng Đồng Nai sẽ phát triển vượt bậc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương với nội dung hai trong một là công bố quy hoạch và xúc tiến tỉnh Đồng Nai. Biểu dương nỗ lực của tỉnh đã đạt được thành tích cơ bản, quan trọng đã đạt được trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì ảnh hưởng Covid-19.

Tỉnh đồng nai 1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Ảnh: VH.

Thủ tướng chỉ ra những hạn chế của tỉnh Đồng Nai như quy mô kinh tế chưa tương xứng nên cần tăng cường nỗ lực hơn về kết nối, cải cách hành chính, phát triển KCN đột phát cần đẩy mạnh, tỉ lệ qua đào tạo nhân lực chưa được cao...

"Đồng Nai cần tập trung vào trọng tâm huy động mọi nguồn lực trong nước ngoài nước, doanh nghiệp, người dân. Tăng cường đầu tư con người, bao gồm năng lực trí tuệ con người, trình độ, an sinh đảm bảo xã hội con người, khó khăn người yếu thế, với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần tăng cường kết nối trong vùng, quốc tế với các phương thức giao thông, chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh hàng hoá, văn hoá, giáo dục đào tạo với các đột phá nguồn lực về tế, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhân tài. Phát huy hiệu quả vùng kinh tế, bố trí động lực không gian phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, liên kết vùng kinh tế với quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đồng Nai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhiều hơn nữa, tạo ra quản trị thông minh hơn thuận lợi cho người dân hơn, không phiền hà, sách nhiễu. Bảo tồn thiên nhiên, tăng cường bảo vệ rừng để phát triển hài hoà giữa con người và thiên nhiên, giữa kinh tế và môi trường.

Thủ tướng cũng đề nghị bộ ngành Trung ương giám sát bản quy hoạch tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ bản quy hoạch có hiệu quả với tinh thần cùng ăn, cùng ở cùng làm cùng hỗ trợ chia sẻ, thấu hiểu, lắng nghe thì mới làm được, tránh hình thức, nói đi đôi với làm.

Tỉnh Đồng Nai.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao quyết định cho nhà đầu tư - Bà Lê Nữ Thùy Dương – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings. Ảnh: VH.

"Với vị thế và vai trò cùng với sự ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp, các địa phương tôi tin tưởng rằng Đồng Nai sẽ phát triển vượt bậc trong những năm tới đây. Đồng Nai quyết chí đồng tâm, vượt qua thách thức không ngừng phấn đấu đi đầu tiên phong", Thủ tướng mong muốn.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng hoan nghênh các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã chọn tỉnh Đồng Nai để đầu tư và UBND tỉnh trao quyết định đầu tư cho 17 doanh nghiệp với 6 tỉ USD.

Thủ tướng đề nghị phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ hành động, cùng làm cùng thắng cùng hưởng cùng có niềm vui hạnh phúc và niềm tự hào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.