Tỉnh Kon Tum đề nghị đưa hơn 1.000 người về cư trú ở TP Đà Nẵng

(PLO)- UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, đưa hơn 1.000 người về cư trú tại TP Đà Nẵng hoặc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Kon Tum vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thống nhất giải quyết dứt điểm tình trạng hơn 1.000 người dân của tỉnh Quảng Nam sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, hiện nay có 187 hộ với 1.034 người thuộc thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Hơn 1.000 nhân khẩu của tỉnh Quảng Nam sinh sống trên đất của tỉnh Kon Tum ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông
Hơn 1.000 người của tỉnh Quảng Nam sinh sống ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, Kon Tum. Ảnh: LK.

UBND tỉnh Kon Tum đưa ra hai phương án. Thứ nhất, chuyển 187 hộ dân thuộc thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam về TP Đà Nẵng sau hợp nhất TP Đà Nẵng với Quảng Nam để sinh sống và cư trú.

Phương án thứ hai, chuyển 187 hộ dân thôn 3, xã Trà Vinh về tỉnh Quảng Ngãi, sau hợp nhất tỉnh Kon Tum với Quảng Ngãi.

Như PLO đã nhiều lần phản ánh, nhiều năm qua, hai tỉnh Kon Tum, Quảng Nam tổ chức rất nhiều cuộc họp để giải quyết tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, bố trí dân cư ở khu vực này nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, hiện có hơn 1.034 người thuộc xã Trà Vinh đang sinh sống, canh tác tại xã Đắk Nên, huyện Kon Plông.

Tổng diện tích khu vực chồng lấn giữa hai tỉnh gần 6.200 ha với chiều dài toàn tuyến trên 10 km.

Chong_lan-dat-giưa-hai_tinh_Kon_Tum_Quang_Nam 5 (2).jpg
Hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam tổ chức hàng chục cuộc họp nhưng vẫn chưa có giải pháp chung.

Do đất của tỉnh này nhưng công dân của tỉnh kia nên khu vực thôn 3, xã Đăk Nên vẫn còn là vùng trũng, chưa được đầu tư về hạ tầng. Hiện nơi này vẫn chưa được đầu tư về điện, đường giao thông, trường học, trạm ý tế, chợ, chưa được phủ sóng điện thoại... Phần lớn các hộ dân sinh sống trên khu vực đồi núi cao, hầu hết là hộ nghèo.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết

Ngày 26-4, Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn hai tỉnh Kon Tum, Quảng Nam giải quyết địa giới hành chính giữa hai tỉnh.

Theo Bộ Nội vụ, đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh được phân tại khu vực giáp ranh xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và xã Đắk, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã được xác định tại bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính Chỉ thị số 364-CT ngày 6-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND hai tỉnh phối hợp để ký xác nhận pháp lý, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan tại khu vực này; bảo đảm thống nhất với bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364-CT.

Trong quá trình xác định cụ thể đường địa giới hành chính trên thực địa và chuyển vẽ lên bản đồ hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Sở Nội vụ đề nghị UBND hai tỉnh Kon Tum, Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn kịp thời theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.