Sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi: Quan tâm chỗ ở, đi lại cho cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi thống nhất đề án hợp nhất hai tỉnh và thành lập sáu tổ công tác chung để hoàn thành việc sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ hai tỉnh cơ bản thống nhất về dự thảo lần 1 đề án hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi và kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan để sáp nhập hai tỉnh.

Ban Thường vụ hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi thống nhất đề án hợp nhất hai tỉnh và thành lập sáu tổ công tác chung để hoàn thành việc sáp nhập tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh tại thị trấn Măng Đen, Kon Tum. Ảnh: LK.

Trong đó, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Về các cơ chế, chính sách đặc thù giữa hai tỉnh; về vận hành của bộ máy hệ thống chính trị sau hợp nhất; về nâng cấp quốc lộ 24 và đầu tư, xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Vấn đề này, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ hai tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, hoàn chỉnh dự thảo đề án và kế hoạch thực hiện, bảo đảm hồ sơ đề án trình Bộ Nội vụ, Chính phủ trước ngày 1-5.

Ban-Thuong-vu-tinh-uy-Kon-Tum-Quang-Ngai-họp-Sap-nhap-1.jpg
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum sẽ tổ chức các buổi làm việc từ nay đến ngày 1-9-2025, định kỳ ba tuần một lần, địa điểm làm việc luân phiên giữa hai tỉnh. Nội dung làm việc do các tổ công tác chung giữa hai tỉnh chuẩn bị.

Để thực hiện, Ban Thường vụ hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi thống nhất thành lập sáu tổ công tác chung để thực hiện các nội dung nhiệm vụ Trung ương giao về sáp nhập hai tỉnh, gồm: tổ công tác về văn kiện đại hội; tổ công tác về đơn vị hành chính; tổ công tác về tổ chức, bộ máy, biên chế; tổ công tác về cán bộ; tổ công tác về chính sách địa phương; tổ công tác về tài chính, ngân sách và trụ sở, tài sản công.

ban-thuong-vu-tinh-uy-kon-tum-quang-ngai-hop-sap-nhap-4-2301-1731.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ hai tỉnh thống nhất tham mưu thành viên của các tổ công tác, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh và giao tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành các quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tổ công tác.

Thống nhất cử cán bộ làm đầu mối phối hợp giữa các cơ quan tương ứng của hai tỉnh để thuận tiện trao đổi, giải quyết công việc liên quan.

Quan tâm nơi ở, đi lại cho cán bộ sau sáp nhập

Chia sẻ tại hội nghị, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum bày tỏ mong muốn hai tỉnh sớm hoàn thành sáp nhập để đưa bộ máy vào hoạt động sớm nhất, hiệu quả nhất.

Quá trình sáp nhập cần chú trọng đến công tác bố trí cán bộ, nhà ở và hoạt động đi lại giữa hai địa phương cũ được thuận lợi.

Ban-Thuong-vu-tinh-uy-Kon-Tum-Quang-Ngai-họp-Sap-nhap-2.jpg
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum.

Nêu ví dụ, nếu cán bộ từ Quảng Ngãi (cũ) lên xã biên giới của tỉnh Kon Tum (cũ) phải mất thời gian một ngày. Nếu đi từ sáng, đến trưa mới tới TP Kon Tum để ăn cơm và chiều tối mới đến xã, rồi sang ngày hôm sau mới đi làm việc.

Đối với cán bộ trẻ, do chưa có điều kiện để mua nhà ở, thì cần bố trí "nơi ăn, chốn ở" tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác. Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi phải lo tiếp nhận con em của cán bộ nhập học ở các trường do theo bố mẹ chuyển nơi công tác.

Đồng thời, ông Dương Văn Trang đề xuất hai hai tỉnh sớm lên kế hoạch nâng cấp tuyến đường dài 60 km nối xã Pờ Ê (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) để giảm thời gian đi lại giữa hai địa phương trong thời gian sớm nhất. Theo hoạch, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum sẽ triển khai chậm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.