Tỉnh Đắk Nông kiến nghị gỡ vướng về bauxite, điện gió khi sáp nhập vào Lâm Đồng

(PLO)- Tỉnh Đắk Nông kiến nghị đánh giá các dự án bị chồng lấn trong khu vực quy hoạch khoáng sản để có hướng xử lý dứt điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại báo cáo triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tỉnh Đắk Nông đã có một số đề xuất, kiến nghị về khoáng sản, điện gió, số hóa tài liệu…

Tinh-Dak-nong (3).jpg
Một mỏ bauxite tại tỉnh Đắk Nông. Ảnh VŨ LONG.

Gỡ vướng năm dự án điện gió

Theo đó, để tháo gỡ các dự án đầu tư bị chồng lấn quy hoạch bauxite dứt điểm, tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông trong công tác thẩm định, đánh giá hiệu quả các dự án bị chồng lấn trong khu vực quy hoạch khoáng sản cũng như hiệu quả của các dự án khai thác khoáng sản, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan để xác định việc tiếp tục thực hiện hay dừng thực hiện các dự án.

Đối với các dự án điện gió, trên địa bàn tỉnh có năm dự án đang triển khai, gồm: Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 đã hoàn thành đầu tư (tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng); 3 dự án Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3 đã đầu tư khoảng 5.800/10.525 tỉ đồng (đạt 55% tổng vốn đầu tư); dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 chưa triển khai thi công (tổng vốn đầu tư 1.693 tỉ đồng).

Dự kiến năm dự án đầu tư hoàn thành sẽ đóng góp cho lưới điện Quốc gia khoảng 380MW; nộp ngân sách khoảng 200 tỉ đồng/năm. Trong điều kiện Đắk Nông là tỉnh nghèo, khó khăn về kinh tế việc sớm hoàn thành, đưa các dự án điện gió vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện các Nhà đầu tư đang thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội để báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện lưỡng dụng quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch bô xít, làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án còn nhiều điểm nghẽn, cần được Trung ương hướng dẫn, kết luận tháo gỡ về đất đai, Luật Quy hoạch.

tỉnh Đắk Nông
Dự án nhà máy điện gió ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Tỉnh Đắk Nông kiến nghị Trung ương cho chủ trương đối với dự án đã hoàn thành đầu tư (Nam Bình 1) được phép nghiệm thu kỹ thuật, phát điện thương mại; các trụ điện gió đã đầu tư được phép điều chỉnh dự án, nghiệm thu kỹ thuật để phát điện thương mại; các trụ điện gió chưa đầu tư tiếp tục triển khai khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền; giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với tỉnh Đắk Nông thực hiện đến kết quả cuối cùng, hoàn thành trước 30-9-2025.

Về việc triển khai các dự án khai thác bô xít, sản xuất alumin, sản xuất nhôm, tỉnh Đắk Nông đã quy hoạch năm cụm mỏ bô xít. Đến nay, có năm doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện 4 Tổ hợp Nhà máy chế biến phục vụ khai thác 4 Cụm mỏ với tổng số vốn đăng ký khoảng 80.000 tỉ đồng (giai đoạn 1, trước năm 2030).

Đề nghị hướng dẫn đấu thầu, khai thác khoáng sản

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hướng dẫn quy trình đấu thầu, đấu giá, cấp phép khai thác khoáng sản để tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định và phù hợp với chủ trương đầu tư nhà máy luyện alumin, sản xuất nhôm đã đề ra…

Tinh-Dak-nong (2).jpg
Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê vướng quy hoạch bauxite. Ảnh: VŨ LONG.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ số hóa tài liệu do thời gian gấp rút yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30-6-2025, với khối lượng tài liệu lớn, yêu cầu kỹ thuật cao đã đặt ra áp lực rất lớn về nhân lực, thiết bị, phần mềm và kinh phí.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa được trang bị phần mềm số hóa tài liệu nên việc yêu cầu tổ chức số hóa tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ khó đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, khả năng không tương thích, kết nối, chia sẽ được dữ liệu với hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử cấp tỉnh là rất lớn.

Do đó, nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính, đề Bộ Nội vụ xem xét chưa triển khai đồng loạt việc số hóa tài liệu trong giai đoạn trước sáp nhập, nhằm tránh tình trạng thực hiện không đảm bảo quy định, đầu tư dàn trải, không đồng bộ, gây lãng phí.

Đề nghị cho phép sau khi hợp nhất 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng sẽ xây dựng Đề án đề chỉnh lý, số hóa tài liệu theo lộ trình cụ thể đảm bảo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.