“Tin nhắn của Thủ tướng!”

Những ngày qua, cùng với câu chuyện Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, chuyện tuần hành quá khích đập phá tài sản DN nước ngoài, nhiều người dân đã nói vui với nhau bên bàn cà phê mỗi sáng: “Tôi nhận được tin nhắn của Thủ tướng!”.
Chiều 15-5, VinaPhone là mạng đầu tiên nhắn tin với nội dung: “Công điện ngày 15-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Mọi người Việt Nam góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế, không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống”.

Việc sử dụng tổng đài tin nhắn điện thoại để truyền đi thông điệp kêu gọi và yêu cầu người dân bày tỏ tình cảm chủ quyền đúng pháp luật, không nghe lời kích động của kẻ xấu đã mang lại hiệu quả.

“Tin nhắn của Thủ tướng!” ảnh 1
 

Hộp thư điện thoại là của riêng mỗi người, tin nhắn đến từng số thuê bao sẽ có sức tác động lớn hơn là những thông tin trên báo chí. Không phải là khuyến cáo chung chung, tin nhắn ghi rõ: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi và yêu cầu…”. Chưa nói đến việc lan tỏa rộng của tổng đài di động, việc “nhận được tin nhắn của Thủ tướng” khiến người dân cảm thấy gần gũi. Về mặt tâm lý, người dân cảm giác như mình đang được đối thoại, thấy mình được tương tác với người đứng đầu chính quyền; được khơi dậy nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; nhận thức rõ hơn vai trò của từng cá nhân đối với đất nước thể hiện qua tình cảm chủ quyền.

Về thông điệp, đó là yêu cầu rõ ràng mạch lạc từ người đứng đầu cơ quan hành pháp với công dân về việc chấp hành pháp luật. Nó có tác dụng ngăn ngừa những người còn dao động trước sự kích động. Nó cũng là lời cảnh báo hậu quả pháp lý với những người quá khích, xúi giục người khác hoặc tự bản thân mình có những hành vi vi phạm pháp luật.

“Tin nhắn của Thủ tướng” vì vậy, mang lại hiệu ứng tích cực không chỉ trong việc ổn định trật tự những ngày qua, mà còn rút ngăn khoảng cách giữa công dân với công quyền!

ĐỨC HIỂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.