Tín dụng đen khiến nhiều gia đình ở Đồng Nai tan cửa nát nhà

(PLO)- Cử tri hết sức lo lắng về tín dụng đen gây nhức nhối trong xã hội, nhiều gia đình trắng tay, tan cửa nát nhà vì lỡ vay nóng.

Sáng 5-12, tỉnh Đồng Nai diễn ra kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX với sự tham dự của 80/86 đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng hai phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phạm Ngọc Tuấn chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Phú Cường cho biết trong năm 2018, với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Đồng Nai cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 với 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp so với nghị quyết. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm 2018 này cũng là năm tỉnh Đồng Nai ghi thêm một dấu ấn đặc biệt với kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn Tới đã trình bày về những tâm tư, nguyện vọng ý kiến của cử tri và nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và tiếp nhận ý kiến vừa qua.

Cử tri và nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về tình hình dịch sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, sởi diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường trên địa bàn, nhất là TP Biên Hòa gây khó khăn cho việc đi lại, thiếu nước sạch sinh hoạt.

Đặc biệt, cử tri hết sức lo lắng về tình trạng tín dụng đen gây nhức nhối trong xã hội. Thời gian qua đã không ít gia đình phải tay trắng, nhiều trường hợp tan cửa nát nhà cũng vì lỡ vay nóng. Vì vậy các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để chặn đứng vấn nạn này.

Bên cạnh đó người dân bức xúc về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tập kết rác không đảm bảo môi trường, ô nhiễm, nhiều dự án "treo", giá bồi thường đất còn thấp, tình trạng tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp gây nhiều lo lắng, bất an trong nhân dân...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.