Bình Thuận thông tin vụ 1 phụ nữ tự tử nghi do 'tín dụng đen'

(PLO)- Nạn nhân vay nóng 50 triệu đồng và hằng ngày có 3-4 người đàn ông đến nhà thu tiền lãi.

Ngày 5-12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã nói về tình hình “tín dụng đen” trên địa bàn và trả lời thông tin một phụ nữ phải tự tử vì áp lực nợ nần.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình "tín dụng đen" tại cuộc họp với UBND tỉnh Bình Thuận (Đại tá Toản bìa phải).

Theo chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Hoa, có thông tin phản ảnh từ bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, theo đó, tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý III-2018 thì có một phụ nữ tự tử vì “tín dụng đen”.

Cụ thể người phụ nữ này vay nóng 50 triệu đồng không có khả năng trả và tháng 9-2018 đã tự tử tại nhà riêng ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. “Đề nghị giám đốc công an tỉnh nói rõ về thông tin này” - đại biểu Hoa yêu cầu.

Trả lời, Đại tá Trần Văn Toản cho biết ngày 18-9, bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi) đã tự tử tại nhà riêng ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong và theo phản ảnh là do bị “tín dụng đen” truy bức.

Theo xác minh của Công an huyện Tuy Phong thì bà Hải có vay tiền của nhiều người, hằng ngày có 3-4 người đàn ông thường đến nhà bà Hải để thu tiền lãi. Sau khi bà Hải chết, những người này không thấy xuất hiện nữa.

Một căn nhà bị xịt sơn đe dọa do liên quan "tín dụng đen".

“Cho đến nay nguyên nhân bà Hải tự tử chết vẫn chưa có thể kết luận được” - Đại tá Toản thông tin.

Ông Toản cũng cho biết liên quan đến các băng nhóm “tín dụng đen” đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố sáu vụ án với 12 bị can liên quan đến các tội bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích.

Lực lượng công an cũng đã lập danh sách 41 nhóm trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính 103 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.