Tiểu thương chợ Kim Biên muốn minh oan chuyện tiếp tay các vụ tạt acid

(PL)- “Thời gian qua, acid dùng trong những vụ tạt acid hay phụ gia thực phẩm gây ra ngộ độc như báo chí đưa tin có chính xác là được mua ở chợ Kim Biên hay không?

Trong 16 hộ kinh doanh hương liệu phụ gia thực phẩm có hộ nào kinh doanh cái chất gây ra hậu quả nghiêm trọng không? Nếu có thể thì các cơ quan ban ngành phải làm việc cụ thể. Ai cũng nhìn hóa chất với con mắt lạnh lùng, tiểu thương gặp khó khăn. Trong khi tiểu thương kinh doanh những mặt hàng được cho phép, đều thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nếu sử dụng sai mục đích là do người mua. Đồng thời những chất cấm hoặc không cấm cần tuyên truyền rộng rãi cho tiểu thương biết”.

123 đơn vị kinh doanh hóa chất ở quận 5, TP.HCM đã nêu những thắc mắc trên tại buổi phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất do UBND quận 5 tổ chức ngày 27-5.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết không phải tự nhiên thông tin trên quy về chợ Kim Biên. Nhiều đối tượng gây ra vụ việc đã khai báo mua hóa chất ở chợ Kim Biên. Tuy nhiên, có thể họ mua ở các khu vực khác. Theo quy định, trách nhiệm của người kinh doanh hóa chất độc hại phải lập phiếu kiểm soát mua bán - đề nghị người mua khai thông tin, cung cấp số CMND, mua số lượng bao nhiêu, mục đích là gì… Phiếu này có quy định thời hạn lưu giữ năm năm. Do đó, khi cơ quan chức năng kiểm tra nếu tiểu thương xuất trình phiếu kiểm soát này thì chứng minh được không vi phạm… Từ đó, cơ quan chức năng mới có cơ sở xác định đối tượng mua nơi khác. Còn thực tế thời gian qua, khi cơ quan chức năng kiểm tra, người kinh doanh không thực hiện đúng trách nhiệm, không làm theo quy định.

Bà Trịnh Thị Phương Thảo, Phó phòng Y tế quận 5, cho biết từ lâu đơn vị đã triển khai tiểu thương ngành hàng phụ gia thực phẩm ghi sổ nhập phụ gia thực phẩm, sổ theo dõi sang bao đóng gói, danh mục phụ gia thực phẩm. Đa số mọi người làm tốt, chỉ có sổ bán phụ gia thực phẩm có các thông tin như ngày bán, tên phụ gia, số lượng, quy cách, ngày đóng gói, hạn sử dụng, hóa đơn… thì mọi người thực hiện chưa chuẩn. Đây là điều quan trọng cần làm để bảo vệ tiểu thương vì khi cơ quan chức năng kiểm tra, tiểu thương có cơ sở chứng minh mình không bán hóa chất độc hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.