Tiết lộ thêm về đề xuất 'không hết ngập không lấy tiền'

(PLO)- Một số thông tin được cho là “bí mật” về công nghệ của phương án chống ngập mới, chi phí 5 triệu đồng/trận ngập cùng cam kết “không hết ngập không lấy tiền”.

Trong email trả lời PV Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (đơn vị đề xuất phương án chống ngập cho TP.HCM) cho biết trước khi gửi phương án chống ngập cho Thành ủy TP, công ty đã tính toán và cân nhắc giải pháp phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

Đưa ra giải pháp khoa học tối ưu để giải quyết chống ngập. Tận dụng cơ bản các hệ thống cống cũ của TP. Hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến nhà dân và các công trình của dân cũng như các công trình giao thông, điện, nước. Chi phí đầu tư thấp nhất, tiết kiệm nhất.

Với phương án tiếp cận trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho rằng sẽ giải quyết triệt để tình trạng úng lụt trong thời gian tối thiểu 20 năm với tỉ lệ giải quyết được 70% tình trạng tắc cống thoát nước ở địa bàn TP.HCM.

“Chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế một hệ thống bơm hút công suất lớn để đặt tại các cửa xả nước của TP.HCM, nơi tiếp giáp với sông để hút tự động nước và các loại tạp chất lẫn với nước gồm cây, que, lá, giẻ rách, tóc, đất, đá (loại từ 0,2 kg trở lại) và được bộ lọc rác tách ra tự động đưa vào xe chuyên dụng mang đến nơi thu gom của TP” - đại diện công ty cho biết thêm.

Cũng theo Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, với hệ thống điều khiển thông minh kết hợp với cảm biến đo mực nước, hệ thống van một chiều (không cho nước ngoài sông chảy vào), người quản lý và điều khiển hệ thống bơm hút này có thể ngồi tại Trung tâm (DCS) vẫn có thể điều khiển được hệ thống bơm hút và quan sát được hình ảnh thực tế một cách linh hoạt và chính xác.

“Hằng năm TP.HCM giảm từ 60% đến 70% chi phí cho công tác nạo vét cống và thông cống” - Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cam kết thêm.

Đơn vị đề xuất cam kết sẽ giải quyết được tình trạng ngập do tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước ở TP.HCM. Ảnh: BD

Tuy nhiên, đơn vị đề xuất chống ngập cũng cho rằng không phải cứ mang hệ thống chống ngập trên đặt vào các cửa cống xả là giải quyết triệt để được việc ngập lụt của TP.HCM mà cần phải có những nghiên cứu, khảo sát đi kèm.

Cụ thể, mỗi khu vực bị ngập lụt cần phải có việc nghiên cứu, khảo sát cụ thể như đo đạc cốt nền, khảo sát các hệ thống có sẵn, diện tích bị ngập, số dân, mật độ đô thị, cơ sở hạ tầng… Quan trọng nhất là phải khảo sát hệ thống cống có sẵn để đưa ra giải pháp cụ thể và lựa chọn công suất bơm phù hợp.

Được biết hôm qua (27-9), đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã có buổi làm việc với Sở GTVT TP và Trung tâm Chống ngập. Hiện Sở GTVT TP và Trung tâm Chống ngập vẫn chưa đưa ra nhận định hay kết luận chính thức về vụ việc này.

Trước đó, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Chống ngập, cho rằng đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung có thể áp dụng để chống ngập cho TP nhưng phải làm thí điểm trước. Khu vực được chọn để thí điểm có thể là đường Nguyễn Hữu Cảnh - nơi ngập sâu nhất TP.HCM trong các cơn mưa gần đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.