Mưa vượt xa 'tầm nhìn' chống ngập TP.HCM

(PLO)- Lượng mưa lớn nhất đo được ở trạm Mạc Đỉnh Chi hơn 200 mm. Nhiều nơi lượng mưa vượt xa tần suất thiết kế của hệ thống cống thoát nước của TP.HCM.

Thông tin mới nhất về trận mưa chiều qua, được Trung tâm Chống ngập TP.HCM cho hay: “Đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay. Chỉ trong thời gian khoảng một giờ 30 phút, lượng mưa đã đạt đến 204,3 mm, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay”.

Nhiều nơi nước ngập sâu, nguy hiểm, công nhân thoát nước phải túc trực ứng cứu (Ảnh: B.D)

Theo Trung tâm Chống ngập, chiều 26- 9, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Sau trận mưa trên địa bàn TP có 59 tuyến đường bị ngập, chiều sâu ngập từ 0,10 m đến 0,50 m, diện tích ngập từ 100 m2 đến 30.000 m2.

Theo số liệu tổng hợp, mưa bắt đầu lúc 16 giờ 45 phút và trải rộng TP.  Lượng mưa lớn nhất đo được ở trạm Mạc Đỉnh Chi (204,3 mm). Lượng mưa ở các trạm còn lại như Tân Sơn Hòa (170,3 mm), Thanh Đa (172,2 mm), Lý Thường Kiệt (169,4 mm), Quang Trung (140,8 mm), Cầu Bông (133,3 mm), Phước Long (115,4 mm) …

Theo Trung tâm Chống ngập, trận mưa chiều qua vượt xa tần suất thiết kế của hệ thống cống thoát nước TP.HCM. Trong ảnh: Cảnh ngập sâu ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Ảnh: B.D

Trung tâm Chống ngập cho biết thêm, theo Quyết định 752 của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch tổng thế hệ thống thoát nước TP.HCM đến năm 2020) đối với tuyến cống cấp 2, lượng mưa đạt trong một giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70 mm).  Tuy nhiên trận mưa chiều qua, vũ lượng có nơi lên đến hơn 200 mm.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về trận mưa nói trên có phải là trận mưa lớn nhất trong vòng năm năm qua hay không, ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết hiện chưa có số liệu đối chiếu cụ thể nên chưa thể trả lời.

Theo ông Giám, việc xác định trận mưa lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tùy vào mục đích nhu cầu nghiên cứu. Ví dụ như so sánh riêng vũ lượng của từng khu vực tương ứng với trạm đo mưa, so sánh thời gian mưa kéo dài, so sánh mưa theo chu kỳ… Do đó, cần phải đối chiếu nhiều số liệu mới có thể đưa ra kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.