Tiếp viên đi khách giá 3 triệu đồng tại khách sạn massage quận 10

(PLO)- Những người tổ chức đã lập nhóm trên mạng xã hội để quảng cáo việc mua bán dâm ở khách sạn tại quận 10, TP.HCM thu hút hàng chục ngàn thành viên tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ tổ chức mua bán dâm và bán dâm tại Khách sạn - massage Cường Thanh 3 (252/43-45 Cao Thắng, phường 12, quận 10).

Công an ập vào khách sạn Cường Thanh 3 phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Công an ập vào khách sạn Cường Thanh 3 phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Trước đó, 0 giờ 5 ngày 23-7, Đội 5 – Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 10 và các đơn vị liên quan ập vào khách sạn trên phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Qua lời khai, công an ban đầu xác định, khách sạn này hoạt động từ năm năm về trước với giá vé từ 700 đến 2 triệu đồng, chưa bao gồm tiền típ cho nhân viên.

Theo đó, mỗi lượt tiếp viên bán dâm tại đây từ 2,5 đến 3 triệu đồng/ lần đến hai lần quan hệ. Ảnh: CA

Theo đó, mỗi lượt tiếp viên bán dâm tại đây từ 2,5 đến 3 triệu đồng/ lần đến hai lần quan hệ. Ảnh: CA

Quản lý khách sạn này thành lập các nhóm kín trên mạng thu hút hàng chục ngàn thành viên như: “ Massage Cường Thanh 3”... thường xuyên đăng bài, nội dung mại dâm tại cơ sở, với nhiều hình ảnh, video thể hiện hình thể, giá tiền, dịch vụ massage của các tiếp viên.

Theo cảnh sát, cơ sở có hơn 30 tiếp viên nữ nhưng luôn trong tình trạng “quá tải”, “ kẹt phòng”.

Khoảng đầu năm 2021 nơi này hoạt động mua bán dâm cho đến nay. Theo đó, mỗi khi có tiếp viên nữ vào làm việc thì được quản lý phổ biến có dịch vụ massage kích dục, bán dâm và chỉ được bán cho khách quen hoặc được quản lý và nhân viên phục vụ bố trí.

Khách sạn này quảng cáo tùy vào giá vé mà có các kiểu phục vụ như tắm tiên, trườn tinh dầu...

Nơi này quảng cáo để thu hút khách. Ảnh: CA

Nơi này quảng cáo để thu hút khách. Ảnh: CA

Tùy vào ngoại hình, giá bán dâm của mỗi tiếp viên nữ từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, có thể cao hơn nếu tiếp viên tự thương lượng.

Nhằm thu hút khách đến cơ sở để tăng doanh thu, quản lý và nhân viên phục vụ có biết các tiếp viên nữ bán dâm tại khách sạn nhưng vẫn làm ngơ cho tiếp viên nữ bán dâm cho khách.

Thu nhập từ hoạt động mại dâm tại cơ sở Cường Thanh 3 là 150 triệu đến 250 triệu/tháng.

Theo công an, hiện nay một số đối tượng thành lập các nhóm kín trên ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Facebook...để hoạt động mại dâm. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM luôn chủ động trong công tác phòng ngừa, thu thập thông tin, tài liệu kịp thời có biện pháp đấu tranh, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.