Tiếp tục phát hiện thi thể trên sông Hồng nghi là nạn nhân sập cầu Phong Châu

(PLO)- Thi thể là nam giới được phát hiện trên sông Hồng phía hạ lưu, nghi là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 16-9, thông tin với PLO, ông Nguyễn Đình Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao cho biết, trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn vừa phát hiện một thi thể.

Phú Thọ mưa to, không dừng việc tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.jpg
Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu hôm 9-9. Ảnh XUÂN NGUYỄN

"Thi thể nam giới này được phát hiện trên sông Hồng, đoạn qua khu 10 khoảng 11 giờ trưa nay. Việc xác minh nhân thân của nạn nhân sẽ được tiến hành trong chiều nay", ông Năm cho biết.

Như vậy, đến thời điểm này, đây là thi thể thứ 2 nổi trên sông Hồng trong vòng 3 ngày, cùng về phía hạ lưu, rất có thể đây là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra hôm 9-9.

Vào cuối buổi chiều ngày 14-9, thi thể nữ được phát hiện trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Lại. Quá trình nhận diện người thân, xác minh sau đó xác định, thi thể nữ này là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1976, ngụ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bà H là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong số 8 người mất tích mà công an Phú Thọ đã thông báo tìm kiếm trước đó.

Đến sáng 16-9, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tỉnh Phú Thọ tiến hành khẩn trương. Trước đó, từ đêm ngày 15, địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to nhiều nơi.

Ngày 9-9, xảy ra vụ sập cầu Phong Châu do lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống cầu, trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện; 8 người mất tích...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.