Phú Thọ xử phạt 2 người bỏ trốn không chịu vào bờ khi nước dâng cao

(PLO)- Hai người ở huyện Cẩm Khê bị công an xử phạt do bỏ trốn không chịu vào bờ khi nước dâng cao, không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an huyện Cẩm Khê vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công dân trên địa bàn về hành vi không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Phú Thọ xử phạt 2 trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống thiên tai.JPG
Lực lượng chức năng huyện Cẩm Khê đưa người dân vào bờ. Ảnh: CA

Ngày 9-9, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Cẩm Khê diễn biến phức tạp, mực nước sông Thao dâng nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, yêu cầu một số hộ dân thuộc khu vực bãi bồi Phú Động, thuộc khu Phú Động, thị trấn Cẩm Khê phải di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn về tính mạng.

Trong khi nhiều hộ dân chấp hành thì anh ĐTT và bà NTT cố tình không chấp hành, bỏ trốn, không chịu vào bờ.

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã huy động lực lượng Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự tìm kiếm trong nhiều giờ. Đến sáng 10-9 đã đưa được hai công dân trên vào khu vực an toàn.

Công an huyện Cẩm Khê đã làm việc, xác minh, củng cố hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công dân trên với số tiền phạt 4 triệu đồng/người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.