Tiếp tục kiểm tra sai phạm của Vinastas

(PLO)- Đoàn kiểm tra sẽ xem xét việc tuân thủ điều lệ của Vinastas và xử lý các cá nhân sai phạm. 

Một nguồn tin có thẩm quyền tại Bộ Nội vụ vừa xác nhận với Pháp Luật TP.HCM: ngày 20-12, bộ này đã phát đi công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương về việc cử người tham gia Đoàn kiểm tra Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).

Vinastas hồi tháng 10-2016 đã công bố khảo sát chất lượng nước mắm gây nhiều tác động tiêu cực trong công luận. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xử lý 50 báo, trang tin điện tử đã đưa tin về sự kiện này.

Nguồn tin cho hay: Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương cử một lãnh đạo cấp Vụ tham gia Đoàn Kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ xem xét việc Vinastas trong khi hoạt động có tuân thủ điều lệ hay không. Đồng thời, Đoàn Kiểm tra cũng sẽ xem xét việc xử lý các cá nhân có sai phạm tại Vinastas theo đúng các quy định của pháp luật.

Nguồn tin cũng cho biết: Khi có phản hồi từ Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương, Đoàn Kiểm tra sẽ bắt đầu ngay công việc của mình.

Mới đây, ngày 18-12, Vinastas cũng vừa đăng trên cổng thông tin điện tử bản cải chính một số thông tin về kết quả khảo sát nước mắm. Lần này, Vinastas thừa nhận nhóm khảo sát đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín trong bản thông cáo báo chí phát đi hồi tháng 10-2016.

Ngày 30-11, sáu hội và hiệp hội bao gồm: Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, Hiệp hội Nước mắm Cát Hải, Hội Lương thực thực phẩm TPHM và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng gửi kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Trong đó, sáu hội và hiệp hội nói trên kiến nghị Thủ tướng, các bộ trưởng Bộ Công an, Công Thương, NN&PTNT, TT&TT, Y tế làm rõ đơn vị chủ trì việc tài trợ cho Công ty TNHH Liên doanh T&A Ogilvy để tiến hành các hoạt động vừa qua dẫn đến sự cố “nước mắm truyền thống nhiễm asen”.

Các hội và hiệp hội cũng cho rằng: Vinastas chưa nhận thức được lỗi quan trọng nhất là: “Nhân danh Hội Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tay cho một doanh nghiệp để làm hại cho những doanh nghiệp khác”. Đồng thời, các hội và hiệp hội này cũng không đồng ý việc Vinastas làm rõ danh tính nhà tài trợ khảo sát nước mắm nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.