Xử lý Vinastas: Chờ một sự nghiêm minh

(PL)- Bằng một văn bản chưa đầy 200 chữ ký ngày 24-11, đăng trên cổng thông tin điện tử của mình, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố thông tin liên quan đến việc công bố kết quả khảo sát nước mắm do hội này thực hiện vào giữa tháng 10 năm nay.

Như vậy, phải sau hơn một tháng kể từ ngày xảy ra sự cố có dấu hiệu bất thường trong việc công bố thông tin về chất asen trong nước mắm truyền thống và cũng sau hơn một tháng từ chỉ đạo thứ nhất của Thủ tướng về việc xử lý về sự vụ này (Thủ tướng yêu cầu các cơ quan xử lý và báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 10-11), Vinastas mới đưa ra lời xin lỗi chính thức. Rõ ràng động thái này là khá chậm chạp về mặt thời gian và không tương thích về mặt hình thức so với những gì mà Vinastas đã thực hiện khi công bố thông tin khảo sát trước đó (tổ chức họp báo).

Điều đáng nói hơn, trong văn bản xin lỗi trên, Vinastas không đề cập đến những hậu quả thiệt hại do thông tin công bố của mình gây ra mà chỉ trình bày một cách rất câu chữ rằng “gây hoang mang cho người tiêu dùng và lo lắng cho các nhà sản xuất kinh doanh nước mắm”. Trong khi đó văn bản kiến nghị gửi lên Thủ tướng xử lý của năm hiệp hội nước mắm nêu rõ: “Việc khẳng định nước mắm độ đạm càng cao, tỉ lệ nhiễm asen càng lớn đã tác động trực diện, với hậu quả khá nghiêm trọng đối với ngành sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam…”. Và “với tuyên bố một cách chung chung asen là chất cực độc đã làm cho người tiêu dùng cực kỳ hoang mang, có nhiều dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang chối bỏ nước mắm truyền thống”. Rõ ràng những thiệt hại cho nước mắm truyền thống từ việc công bố thông tin của Vinastas là hoàn toàn có thật và phạm vi tác động không nằm ở diện hẹp nữa.

Trong sự cố này, Bộ TT&TT đã xử lý rất mạnh tay đối với các báo liên quan. 50 tờ báo đã bị xử phạt hành chính với các mức phạt khác nhau (trong đó mức phạt cao nhất đã được áp dụng - phạt tiền 200 triệu đồng). Và không ít cá nhân của các cơ quan báo chí đã bị xử lý kỷ luật rất nặng (cách chức). Vậy còn việc xử lý Vinastas, tổ chức đã cung cấp thông tin không chuẩn xác trong sự vụ trên thì sao?

Ngay trong hôm qua (29-11), Thủ tướng đã tiếp tục có văn bản chỉ đạo thứ hai trong vòng hơn một tháng, yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ xử lý các vi phạm liên quan đến Vinastas trong sự vụ trên. Trả lời chúng tôi về vấn đề này, tại buổi họp báo Chính phủ cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Vinastas từ kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ. Ông Vượng cho hay “hiện nay các bộ, cơ quan đang khẩn trương thực hiện nghiêm vụ Thủ tướng giao tiếp tục xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm của Vinastas và các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật”.

Vinastas không thể nhân danh bất cứ điều gì để công bố thông tin không chuẩn xác, gây thiệt hại cho các tổ chức cũng như của xã hội. Sai phạm thì phải bị xử lý, đó là lẽ công bằng của pháp luật. Liệu sự công bằng đó có được thực thi một cách khẩn trương, đúng mức? Công luận đang chờ hành xử cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền mà Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.