Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

(PLO)- Thường trực Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) cử các ban đảng làm việc với bí thư chi bộ, trưởng thôn để yêu cầu xin lỗi vụ chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường nông thôn mới.

Chiều 2-11, đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ VN huyện Tây Hòa (Phú Yên) phối hợp với Đảng ủy xã Sơn Thành Tây làm việc với bà Thẩm Thị Linh, Bí thư chi bộ thôn; ông Phan Văn Quảng, trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, để yêu cầu xin lỗi gia đình bị chặn xe đám cưới thu tiền làm đường nông thôn mới.

Nhiều cán bộ thôn Sơn Tây tham gia chặn xe đám cưới của gia đình bà Nguyễn Thị Thu để đòi tiền làm đường. (Ảnh do người dân cung cấp)

Cuộc làm việc trên được tiến hành theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp diễn ra vào sáng cùng ngày.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Phít, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Hòa, cho biết sáng 2-11, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các ban đảng của huyện đã làm việc với bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây để tiếp tục giải quyết vụ trưởng thôn Sơn Tây tổ chức chặn xe đám cưới của gia đình bà Nguyễn Thị Thu (ngụ địa phương này) để thu tiền đóng góp làm đường nông thôn mới.

Lý do huyện phải tổ chức cuộc họp này là mặc dù lãnh đạo huyện đã yêu cầu trưởng thôn Sơn Tây phải công khai xin lỗi gia đình bà Thu nhưng tại cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo xã, ông Phan Văn Quảng vẫn không chịu xin lỗi gia đình bị xúc phạm danh dự.

Theo ông Nguyễn Phít, tại cuộc họp thôn, ông Quảng trình bày: “Bản thân bày tỏ sự đáng tiếc về sự việc xảy ra. Bản thân xin nghiêm túc rút kinh nghiệm. Mong bà con và gia đình thông cảm, chia sẻ để thời gian tới ban nhân dân thôn hoàn tốt nhiệm vụ bà con giao phó, không để xảy ra sự việc như vậy nữa”. Tuy nhiên, ông Quảng lại không lên tiếng xin lỗi theo yêu cầu của gia đình bà Nguyễn Thị Thu.

“Chiều nay, Thường trực Huyện ủy cử các cán bộ thuộc các ban đảng, Mặt trận làm việc lại với bí thư chi bộ, trưởng thôn Sơn Tây giải quyết sự việc cho thỏa đáng. Sau đó nếu còn thời gian sẽ cử cán bộ này gặp gia đình chị Thu để nói thông cảm, chia sẻ lẫn nhau.

Quan điểm chỉ đạo nhất quán của Thường trực Huyện ủy Tây Hòa là cán bộ làm sai thì phải xin lỗi dân. Tôi nói với anh em mình làm sai phải xin lỗi là chuyện bình thường mà! Người dân nói họ bị tổn thương danh dự nhưng họ đâu có kiện tụng đòi bồi thường gì ngoài việc đề nghị thôn phải có một lời xin lỗi. Mình lỡ làm sai thì mạnh dạn nhận lỗi. Hành động đó là nhất thời, nếu mình xin lỗi thì bà con nhân dân cũng thông cảm, chia sẻ thôi! Tôi yêu cầu anh em truyền đạt lại tinh thần đó cho bí thư chi bộ, trưởng thôn để nhận thức rõ” - ông Phít nói.

Như đã phản ánh, ngày 17-10, gia đình bà Nguyễn Thị Thu tổ chức cưới vợ cho con trai là anh DTT (32 tuổi). Khi xe rước dâu đến cổng thôn Sơn Tây thì bất ngờ bị nhiều cán bộ thôn, trong đó có bí thư chi bộ, trưởng thôn ra chặn xe lại, yêu cầu nộp 2.160.000 đồng phần tiền anh T. phải đóng góp để làm đường xây dựng nông thôn mới. Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu UBND huyện Tây Hòa khẩn trương chỉ đạo xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.