Trưởng thôn không chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

(PLO)- Trưởng thôn ở Phú Yên tổ chức chặn xe đám cưới giữa đường để đòi tiền làm đường nông thôn mới nói: “Không xin lỗi vì dân không cho phép!”

Tối 31-10, thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) tổ chức họp giải quyết việc bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn tổ chức chặn xe đám cưới của gia đình bà Nguyễn Thị Thu (ngụ địa phương này) để đòi tiền đóng góp làm đường nông thôn mới. 

Cuộc họp có sự tham gia của ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, cán bộ các đoàn thể ở địa phương cùng người dân địa phương này.

Liên lạc với Pháp Luật TP.HCM sau cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu cho biết ông Phạm Văn Quảng, trưởng thôn Sơn Tây, vẫn không chịu xin lỗi gia đình bà. “Trước đông đảo bà con của thôn, ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, nói rằng việc của thôn là không đúng, cần phải rút kinh nghiệm. Chủ tịch UBND xã đề nghị thôn và gia đình tôi sớm giải quyết ổn thỏa, thông cảm cho nhau. Tôi nói số tiền đó gia đình tôi không phải là không đóng mà đang xin miễn giảm vì con trai tôi đã cắt khẩu khỏi địa phương, sinh sống ở nơi khác. Nếu thôn không đồng ý miễn giảm thì gia đình tôi sẽ đóng. Còn việc bí thư chi bộ, trưởng thôn tổ chức chặn xe rước dâu của gia đình tôi để đòi tiền giữa đường như vậy là cố tình bêu rếu, xúc phạm danh dự chúng tôi thì phải công khai xin lỗi. Tuy nhiên, trưởng thôn nói rằng người dân chặn xe trước rồi thôn mới ra giải quyết, sẵn đó đòi tiền luôn nên không chịu xin lỗi. Thậm chí, một số cán bộ thôn còn nói họ chặn xe đám cưới là do gia đình tôi chưa đóng tiền nên không xin lỗi. Tôi không ngờ họ lại bịa đặt trắng trợn chuyện người dân chặn xe để né tránh trách nhiệm như vậy!”- bà Thu bức xúc.

Cán bộ thôn Sơn Tây chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường. Ảnh do người dân cung cấp

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Quảng, trưởng thôn Sơn Tây, thừa nhận ông không xin lỗi gia đình bà Thu. Trả lời câu hỏi của PV vì sao trưởng thôn tổ chức chặn xe đám cưới đòi tiền, xúc phạm danh dự người dân mà không xin lỗi?, ông Quảng nói: “Vì dân không cho phép!”. Hỏi vì sao dân lại không cho phép trưởng thôn xin lỗi, ông Quảng đáp: “Chuyện này còn nhiều vấn đề phức tạp, tôi chưa thể trả lời!”. PV liên lạc với chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây để tìm hiểu thêm kết quả cuộc họp nhưng ông Hải không nghe máy.

Bản cam kết, yêu cầu gia đình bà Thu trả tiền làm đường do cán bộ thôn lập giữa đường khi chặn xe đám cưới

Một nguồn cho biết thêm, tại cuộc họp trên, cán bộ thôn Tây Sơn cho biết hiện cả thôn còn 27 hộ gia đình chưa đóng tiền làm đường giao thông nông thôn mới chứ không phải còn chỉ có hộ bà Nguyễn Thị Thu như một số cán bộ thông tin ban đầu.

Trong “Bản cam kết” do cán bộ thôn Sơn Tây lập giữa đường khi chặn xe đám cưới của gia đình bà Thu, nội dung là “đóng tiền đường giao thông nông thôn”. Thành phần tham dự khi lập bản cam kết này có bà Thẩm Thị Linh, bí thư chi bộ thôn; các ông Phan Văn Quảng, trưởng thôn; Trần Hữu Lợi, phó thôn; cùng các ông Nguyễn Ngọc Cam, Dương Lê Túy. “Bản cam kết” yêu cầu gia đình bà Thu phải đóng 2.160.000 đồng. Bản cam kết này có chữ ký của trưởng thôn Phan Văn Quảng. Ngoài ra, còn có chữ ký của bà Thu, với nội dung ghi thêm: “Tiền còn thiếu, tôi chịu nợ chưa trả. Nhưng ngày hôm nay, cán bộ thôn chặn xe chở cô dâu, bắt buộc tôi phải ký”.

Như đã phản ánh, ngày 17-10, gia đình bà Nguyễn Thị Thu tổ chức cưới vợ cho con trai là DTT. (32 tuổi). Khi xe rước dâu đến cổng thôn Sơn Tây thì bất ngờ bị nhiều cán bộ thôn ra chặn xe lại, yêu cầu trả nợ phần tiền của anh T. phải đóng góp để làm đường xây dựng nông thôn mới. Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu UBND huyện Tây Hòa khẩn trương chỉ đạo xử lý, báo cáo vụ trưởng thôn Sơn Tây tổ chức chặn xe đám cưới giữa đường để đòi nợ tiền đóng góp làm đường nông thôn mới. Lãnh đạo huyện Tây Hòa cũng yêu cầu xã Sơn Thành Tây chỉ đạo kiểm điểm đối với bí thư, trưởng thôn Sơn Tây.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.