Tiền Giang: Sẽ thu hồi 11 căn nhà công vụ sử dụng sai mục đích

(PLO)- Trong số 11 cán bộ thuê nhà công vụ thì chỉ có 1 cán bộ hiện đang còn công tác; 10 cán bộ còn lại đã nghỉ hưu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang vừa có thông báo về việc xử lý, thu hồi 11/12 căn nhà công vụ hiện sử dụng sai mục đích, không đúng đối tượng tại khu nhà công vụ ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 1, TP.Mỹ Tho).

Theo kế hoạch của tỉnh Tiền Giang, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ kiện toàn tổ công tác giải quyết nhà ở công vụ của tỉnh; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh lý hơp đồng thuê nhà ở công vụ theo đúng quy định về nhà ở.

Dự kiến trong năm 2022 tỉnh sẽ hoàn thành việc thu hồi các căn nhà công vụ nêu trên, quản lý và bố trí sử dụng theo đúng quy định.

Dự kiến 11 căn nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ được thu hồi trong năm 2022. Ảnh: Đ.HÀ

Dự kiến 11 căn nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ được thu hồi trong năm 2022. Ảnh: Đ.HÀ

Cũng theo Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, liên quan đến việc thu hồi các căn nhà công vụ nêu trên, trước đó UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác giải quyết nhà ở công vụ và kế hoạch về thanh lý hợp đồng thuê nhà các căn nhà công vụ; tổ chức họp với 10 hộ dân đang thuê nhà, thông báo về việc thu hồi 11 căn nhà công vụ.

Từ tháng 9-2018 đến nay, thực hiện chủ trương thu hồi nhà công vụ, cơ quan chức năng đã không ký lại hợp đồng cho thuê nhà và không thu tiền nhà để thực hiện việc thu hồi. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau, đến nay các hộ thuê vẫn chưa trả lại nhà, thanh lý hợp đồng thuê theo quy định.

Hiện tại trong tổng số 12 căn nhà công vụ, có 1 căn bố trí làm trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 11 căn cho 11 cán bộ của tỉnh thuê làm nhà ở. Trong số 11 cán bộ thuê có 1 cán bộ hiện đang còn công tác; 10 cán bộ còn lại đã nghỉ hưu.

Như tin đã đưa, năm 1993, để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức các huyện, thị trong tỉnh về TP Mỹ Tho làm việc có nơi ở, UBND tỉnh Tiền Giang xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ đương chức này, tại mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 1, TP.Mỹ Tho).

Khu nhà ở có 12 căn gồm: 1 trệt, 1 lầu, diện tích mỗi sàn 120m2. UBND tỉnh Tiền Giang đã cho thuê 11/12 căn cho cán bộ, công chức lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh thuê khi đó để ở phục vụ công tác.

Đến nay có 10/11 cán bộ thuê nhà này đã về hưu nhiều năm nhưng chưa giao trả lại nhà công vụ cho nhà nước; trong đó có một số cán bộ nghỉ hưu không có nhu cầu ở nữa đã để lại cho người thân ở hay cho người khác thuê lại thu tiền.

Năm 2015, Thanh tra Chính phủ có kết luận sai phạm trong việc cho thuê 11 căn nhà ở công vụ không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích tại khu nhà ở này. Thanh tra Chính phủ nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang sớm khắc phục sai phạm, thu hồi 11 căn nhà ở công vụ trên.

Năm 2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ xử lý khắc phục những tồn tại sai phạm tại khu nhà ở trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.