Tiền Giang: 10 cán bộ về hưu nhưng chưa trả lại nhà công vụ

(PLO)- 11 căn nhà công vụ tại Trung tâm TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang dành cho 10 cán bộ thuê ở phục vụ công tác và đến nay, những người này đã về hưu nhưng vẫn chưa trả lại nhà công vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 1993, để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức các huyện, thị trong tỉnh về làm việc có nơi ở, UBND tỉnh Tiền Giang đã xây dựng nhà ở công vụ cho những cán bộ đương chức này, tại mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc phường 1, TP Mỹ Tho.

Khu nhà ở có 12 căn gồm 1 trệt, 1 lầu, diện tích mỗi sàn 120m2.

UBND tỉnh Tiền Giang đã cho cán bộ, công chức lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh thuê 11/12 căn.

Tuy nhiên điều đáng nói là đến nay, 10/11 cán bộ thuê nhà này đã về hưu nhiều năm nhưng chưa giao trả lại nhà công vụ cho nhà nước. Có một số cán bộ nghỉ hưu không có nhu cầu ở nữa đã để lại cho người thân ở hay cho người khác thuê lại.

Khu nhà ở công vụ tại Tiền Giang sử dụng sai mục đích nhiều năm nhưng chưa thể thu hồi. Ảnh: ĐH

Khu nhà ở công vụ tại Tiền Giang sử dụng sai mục đích nhiều năm nhưng chưa thể thu hồi. Ảnh: ĐH

Năm 2015, Thanh tra Chính phủ có kết luận sai phạm trong việc cho thuê 11 căn nhà ở công vụ không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích tại khu nhà ở này. Thanh tra Chính phủ cũng nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang sớm khắc phục sai phạm, thu hồi 11 căn nhà ở công vụ trên.

Đến năm 2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ xử lý khắc phục những tồn tại sai phạm tại khu nhà ở trên.

Liên quan vấn đề này, mới đây trả lời ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa X, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết UBND tỉnh đã rất quyết tâm xử lý theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

“UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác, tổ chức họp với các cán bộ liên quan để tuyên truyền vận động và thông báo kết luận Thanh tra Chính phủ, ý kiến của Phó Thủ tướng nhưng theo thời gian có nhiều nguyên nhân khác nhau, đến bây giờ vẫn chưa làm được” – ông Vĩnh nói.

Theo ông Vĩnh, đến thời điểm hiện nay, tất cả các hợp đồng thuê ở khu nhà công vụ trên đã hết hạn, tỉnh không ký cho thuê lại nhưng chưa thu hồi được, do vậy tỉnh không nhận tiền thuê trong nhiều năm nay.

Về hướng xử lý trong thời gian tới, ông Vĩnh cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chỉ đạo lập lại kế hoạch và phương án cụ thể nhằm sớm thu hồi 11 căn nhà công vụ nêu trên trên tinh thần kiên quyết và đúng quy định pháp luật, đúng theo các kiến nghị của các cơ quan Trung ương.

Theo Khoản 2 Điều 34 Luật Nhà ở năm 2014, người thuê nhà ở công vụ có nghĩa vụ trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ... Đồng thời không được cho thuê lại, cho mượn, ủy quyền quản lý nhà ở công vụ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.