Tiền Giang: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP.Mỹ Tho từ 0 giờ ngày 30-6

(PLO)- Từ 0 giờ ngày 30-6, toàn TP.Mỹ Tho (trừ phường Tân Long và xã Thới Sơn) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, chiều ngày 29-6, UBND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 0 giờ ngày 30-6 trên địa bàn TP.Mỹ Tho (trừ phường Tân Long và xã Thới Sơn).

Việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn TP.Mỹ Tho được thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tại buổi làm việc với UBND TP.Mỹ Tho về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phong tỏa khu vực nơi có ca nhiễm COVID-19 tại TP.Mỹ Tho. Ảnh: PV

Theo đó, TP. Mỹ Tho (trừ phường Tân Long và xã Thới Sơn) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 30-6, cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP.Mỹ Tho yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc đi làm việc tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động, hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Riêng các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cở sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được tiếp tục hoạt động và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được tiếp tục kinh doanh gồm: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, khám bệnh, chữa bệnh… ;Dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất gồm: thiết bị, vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; dịch vụ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp…

Một chi nhánh ngân hàng ở TP.Mỹ Tho bị phong tỏa có liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ảnh: PV

Các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát không phục vụ khách ăn, uống tại điểm kinh doanh, chỉ bán thức ăn, đổ uống mang đi, không tập trung quá 2 người, người bán và khách hàng phải đeo khẩu trang theo quy định.

UBND TP.Mỹ Tho đề nghị các cơ quan đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu, mới đến làm việc tại công sở.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Tiền Giang đã xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Đến nay các địa phương: Thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 14-6; TP.Mỹ Tho thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 30-6; các địa phương khác còn lại trong tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.