'Tiền bảo trì đường bộ không phải là nơi để kiếm chác'

(PLO)- “Quỹ bảo trì đường bộ là tiền của dân đóng góp và cơ quan nhà nước có trách nhiệm phân bổ tiền này để sửa chữa kịp thời những đoạn đường hư hỏng nhằm tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho dân, đây không phải là nơi để kiếm chác”.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT, nhấn mạnh như trên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo ông Trường, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần có những chuyên đề về công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ. Hiện nay, nhiều bài toán đang đặt ra cho công tác này nhất là vấn đề đấu thầu như thế nào để lựa chọn một nhà thầu có năng lực, trách nhiệm.

“Đấu thầu công tác duy tu, bảo dưỡng ba năm mà gặp ông ba năm chẳng làm gì cả, tiền thì tiêu mà đường không làm thì hỏng. Bên cạnh đó, sau công tác chọn nhà thầu chúng ta cũng phải kiểm tra, như hiện nay cục có kiểm tra thường xuyên không, ai đi kiểm tra. Tôi yêu cầu sắp tới các cục phải tăng cường kiểm tra và báo cáo thường xuyên cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sau đó, phải đánh giá chất lượng thi công của nhà thầu có tốt không…” - ông Trường chỉ đạo và khẳng định không thể để tình trạng tiền chi nhiều mà đường vẫn hư hỏng.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Nguyễn Hồng Trường cũng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải tiếp tục quyết liệt dẹp xe quá tải, doanh nghiệp nào vi phạm phải rút giấy phép.

“Đầu năm Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát biểu còn 10% xe quá tải nhưng đến cuối năm đã giảm được bao nhiêu, hay là vẫn giữ nguyên và nếu không dẹp được thì nguyên nhân vì sao. Tôi cho rằng 10% xe quá tải còn lại nếu không dẹp được thì nguy cơ bùng phát nạn xe quá tải rất cao….” - ông Trường nói.

Ngoài ra, ông Trường cũng nhấn mạnh đến công tác đào tạo lái xe. Trong đó, các cơ quan chức năng cần thực hiện kế hoạch nâng cao trình độ công chức, viên chức, đặc biệt là chú trọng đến đạo đức công vụ: “Cán bộ nào tiêu cực dù chỉ một lần nhất quyết không cấp lại chứng chỉ… Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần phải rà soát lại các trung tâm đào tạo lái xe, trung tâm nào không đủ điều kiện cơ sở vật chất thì không cho đào tạo” - ông Trường nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.