Không có chuyện xin - cho trong bảo trì đường bộ

(PLO)- Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Hồng Trường vừa yêu cầu các đơn vị sử dụng quỹ bảo trì đường bộ một cách hiệu quả, minh bạch. Đặc biệt là không để xảy ra thất thoát, đảm bảo công bằng giữa các địa phương.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, năm 2016 các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng và lập kế hoạch bảo trì đường bộ đi vào ổn định, đảm bảo tính công khai, minh bạch: “Không có chuyện xin - cho mà phải dựa vào thực tế” - ông Trường chỉ đạo.

Theo ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho biết trong năm 2015, các hoạt động thu, nộp, quản lý phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đã đi vào nề nếp. Việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các trạm đăng kiểm hiện nay đang được triển khai đúng trình tự quy định. Quỹ Trung ương kiểm soát được nguồn thu trên cơ sở thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Kho bạc Nhà nước. Nguồn thu không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch. Tổng nguồn hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2015 là trên 9.500 tỉ đồng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng từng phê bình Tổng cục Đường bộ trong bảo trì đường bộ

Trước đó, tại Hội nghị công tác tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phê bình Tổng cục Đường bộ Việt Nam chậm ứng dụng công nghệ trong công tác bảo trì sửa chữa, quản lý vận tải: "Có doanh nghiệp gặp tôi nói 20 năm nay không "chen chân" vào danh sách của cục để tham gia bảo trì đường bộ được. Trong khi họ khẳng định phương pháp bảo trì đường bộ của họ giảm 30% về thời gian lẫn chi phí. Một doanh nghiệp cũng khẳng định chỉ cần cho họ vị trí hư hỏng, họ sẽ bỏ tiền ra sửa chữa và hứa sẽ giảm gần 40% chi phí và thời gian nhưng chúng ta không chịu.

Có người nói thẳng với tôi vì lãnh đạo Tổng cục Đường bộ không thích làm nhanh, không thích tiết kiệm. Tất nhiên, đây là ý kiến một chiều nhưng chúng ta phải suy ngẫm... Giờ nhiều doanh nghiệp xếp hàng, sẵn sàng bỏ tiền ra để bảo trì đường bộ và hứa giảm chi phí lẫn thời gian gần 40%, chúng ta chỉ việc nghiệm thu thanh toán, sao ta không chọn họ làm.

Năm 2015, kinh phí cho công tác bảo trì gần 7.000 tỉ đồng, nếu giảm được 40% là bao nhiêu, đây là con số không hề nhỏ, nên phải thay đổi ngay lập tức..." - Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu trong năm 2016 phải ứng dụng khoa học công nghệ nhằm làm sao tốt, nhanh và rẻ hơn... Đặc biệt phải giảm được trên 30% chi phí bảo trì đường bộ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng khẳng định rất lo lắng về tiêu cực, tham nhũng trong công tác bảo trì đường bộ. Nếu làm theo cách cũ thì không kiểm soát được thất thoát ngân sách nhà nước: "Khi sửa đường phải xem đã đến mức phải sửa chưa, nếu chưa đến mức phải sửa mà chúng ta mang ra sửa thì gay rồi..." - ông Thăng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.