Quỹ bảo trì đường bộ phải dùng đúng mục đích

“Phí sử dụng đường bộ phải được sử dụng đúng mục đích, không thể tùy tiện dùng để đầu tư, xây dựng đường”.

Ông Đỗ Xuân Phú, Giám đốc Công ty Vận tải Minh Liên, nhấn mạnh tại buổi góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng đường bộ do Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM tổ chức hôm 25-12.

Trước đó, dự thảo sửa đổi quy định về quỹ bảo trì đường bộ (Nghị định 18/2012) của Bộ GTVT nêu: “Phí sử dụng đường bộ thu ở nhóm xe gắn máy được cắt một phần để đầu tư đường giao thông nông thôn”. Ông Phú nhận định đây là loại phí được thu để phục vụ cho mục đích duy nhất là duy tu, bảo trì và quản lý công trình đường bộ. Do vậy, nếu đầu tư đường giao thông nông thôn sẽ là sai mục đích.

Quỹ bảo trì đường bộ phải dùng đúng mục đích ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng việc thu và sử dụng phí đường bộ gây khó khăn cho hoạt động vận tải.Ảnh: HTD

Tại buổi lấy ý kiến này, nhiều doanh nghiệp vận tải phản ứng về những bất cập tồn tại dai dẳng trong việc thu phí sử dụng đường bộ, gây khó khăn cho hoạt động vận tải. Cụ thể, đại diện Công ty Vận tải Công Thành cho biết đơn vị này có 100 đầu kéo và gần 1.000 rơmoóc, sơmi rơmoóc. Một đầu kéo chỉ có thể kéo một rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc nhưng dù không hoạt động, các thiết bị này vẫn bị buộc đóng phí. “Để bảo đảm vận chuyển hiệu quả, gần như 100% doanh nghiệp phải đầu tư số sơmi rơmoóc gấp nhiều lần số xe đầu kéo. Sơmi rơmoóc không có động cơ, không thể tự vận hành mà chỉ là bộ phận gắn với xe đầu kéo, tạo tổ hợp xe chở hàng hóa. Việc tách tổ hợp này thành hai thiết bị riêng để đánh phí là không hợp lý” - ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch hiệp hội, phân tích.

Từ đó, các doanh nghiệp vận tải đề nghị điều chỉnh quy định thu phí đối với loại phương tiện này theo hướng một đầu kéo chỉ “cõng” một rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc, mức phí có thể nâng lên đối với đầu kéo cho phù hợp. “Chúng tôi kiến nghị thay vì thu phí theo chu kỳ đăng kiểm như hiện nay thì dành sự linh hoạt cho người nộp. Chủ xe có thể nộp phí vào tài khoản quỹ bảo trì đường bộ hằng tháng, hằng quý hoặc hằng năm. Nếu đến kỳ đăng kiểm, xe nào chưa nộp thì phải nộp phí rồi mới được đăng kiểm. Ngoài ra, không cần sử dụng con tem đã đóng phí sử dụng đường bộ, gây tốn kém. Chỉ cần thông qua tem đăng kiểm để xác định thông tin này” - ông Dinh nói.

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM còn đề nghị không sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để mua lại các trạm thu phí, vì trước đây Nhà nước đã thu tiền từ việc bán quyền thu phí. Do vậy, việc mua lại các trạm thu phí phải dùng nguồn ngân sách mới phù hợp. Chiều cùng ngày, hiệp hội đã gửi những kiến nghị trên bằng văn bản đến Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng các bộ GTVT, Tài chính.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.