Tiêm kích Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời Quảng trường Ba Đình

(PLO)- Các máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2-9. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
10 máy bay trực thăng kéo cờ bay qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, trưa 28-8. Clip: VL

Hôm nay, ngày 28-8, các máy bay sẽ bay huấn luyện, các biên đội máy bay sẽ tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua Hồ Tây trước khi tiến vào không phận Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, lực lượng không quân bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) gồm 40 máy bay (cả dự bị).

Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh).

may-bay-treo-co-dang-co-to-quoc-huong-ve-quang-truong-ba-dinh-1.jpg
Công tác chuẩn bị để các máy bay cất cánh. Ảnh: VT
may-bay-treo-co-dang-co-to-quoc-huong-ve-quang-truong-ba-dinh-2.jpg
Các máy bay trực thăng sẽ treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc. Ảnh: VT

Trước đó, ngày 24-8, SU-30MK2 cùng trực thăng Mi đã luyện tập trên quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80.

Tổng cộng có 31 máy bay tham gia, gồm 10 trực thăng, ba vận tải cơ CASA 295 và CASA 212i, sáu Yak-130, bốn L-39NG và tám tiêm kích SU-30MK2. Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc,
Máy bay trực thăng treo cờ Đảng, Cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VT

Theo sau biên đội trực thăng là ba chiếc CASA vận tải C-295 và C-212i. CASA C-295 dài hơn 24 m, sải cánh gần 26 m, cao hơn 8,6 m, tầm bay 4.600 km, khả năng chở tối đa lên đến 71 người hoặc hơn 9 tấn hàng. Còn CASA C212 dài 16,2 m, sải cánh hơn 20 m, tầm bay 1.811 km, chở 26 lính hoặc 2,7 tấn hàng.

Đây cũng là lần đầu tiên L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ. Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao 250-300 m.

Máy bay trực thăng rời sân bay hướng về Quảng trường Ba Đình. Clip: VT
bien-doi-bay-a80-3.jpg
bien-doi-bay-a80-6.jpg
bien-doi-bay-a80-7.jpg
Biên đội 10 trực thăng tiến về Quảng trường Ba Đình. 10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150 m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Trong mỗi đội hình, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các trực thăng bay phía sau treo cờ Tổ quốc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
bien-doi-bay-a80-mi-3.jpg
Mi-8 là loại trực thăng vận tải hạng trung do Liên Xô (nay là Nga) chế tạo, được đưa vào biên chế từ những năm 1960 và nhanh chóng trở thành một trong những dòng trực thăng thành công nhất thế giới. Tới nay, hàng chục quốc gia vẫn sử dụng Mi-8 cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Trực thăng Mi-8 thường được ví như “con ngựa thồ trên không” (airborne workhorse) của quân đội và hàng không dân dụng. Tất cả nhờ vào tính bền bỉ, sức chở lớn và khả năng thích ứng với nhiều nhiệm vụ từ vận tải, cứu hộ, y tế, đến chiến đấu.
bien-doi-bay-a80-mi-4.jpg
bien-doi-bay-a80-mi-2.jpg
Máy bay Mi-17 với các phiên bản nâng cấp khác nhau gồm Mi-171-1V, Mi-172 được sản xuất tại nhà máy Kazan, Liên Bang Nga (trước đây là Liên Xô). Trực thăng Mi-17 có thiết kế ổn định, khả năng chuyên chở tốt do vậy được sử dụng đa mục đích, trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự. Trong hoạt động dân dụng ở Việt Nam, Mi-17 được khai thác nhiều trong dịch vụ dầu khí, nhiệm vụ vận chuyển cứu hộ, vận tải du lịch... Ảnh: ĐẶNG TRUNG
bien-doi-bay-a80-1.jpg
Biên đội Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam bay đội hình qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
bien-doi-bay-a80-8.jpg
Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006. Máy bay có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
bien-doi-bay-a80-4.jpg
Người dân reo hò phân khích khi các biên đội máy bay bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.