Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư khen đến cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 4-9, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen đến cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP.HCM.

Ngày 4-9-2025 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba. Ảnh: NGUYỆT NHI
Ngày 4-9-2025 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba. Ảnh: NGUYỆT NHI

Báo Pháp Luật TP.HCM xin gửi đến bạn đọc toàn văn thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

Thân ái gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 (04/9/1945 – 04/9/2025), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đất thép, thành đồng, đoàn kết, anh dũng, mưu trí, kiên cường, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, xung kích, tiên phong trong phòng, chống đại dịch Covid-19; giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ba lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh trong 80 năm qua. Mong rằng, bước vào kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” của Đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Phan Văn Giang

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.