Tích tụ đất đai không bần cùng hóa nông dân

(PLO)– Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường đã lấy trường hợp “tỉ phú chuối tiêu” Nguyễn Năng Thành ở Hưng Yên minh họa cho câu trả lời về tích tụ đất đai. 

Đầu giờ chiều 13-6, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tục phần trả lời chất vấn của các đại biểu đã đặt câu hỏi trước đó.

Bộ trưởng Cường trả lời câu hỏi về điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp công nghệ cao. Theo Bộ trưởng, căn cứ vào Luật Công nghệ cao, Thủ tướng đã có văn bản quyết định những tiêu chí để doanh nghiệp tham gia vào định hướng này.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: "Thủ tướng đã nói ai cũng được làm nông nghiệp công nghệ cao". Ảnh: CHÂN LUẬN

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thì năm 2016, Thủ tướng cũng ban hành quyết định để làm rõ những tiêu chí để doanh nghiệp tham gia vào. Một nhóm khác là các doanh nghiệp công nghệ cao được khuyến khích tham gia vào nông nghiệp theo điều 18, 19 của Luật Công nghệ cao.

“Thủ tướng nói ai cũng được làm nông nghiệp công nghệ cao và có các văn bản hướng dẫn tiêu chí. Điều này là để khớp với tiêu chí của các ngân hàng thương mại, nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời để các địa phương có thể đón nhận các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao theo các tiêu chí minh bạch với các mục tiêu định hướng cụ thể”, Bộ trưởng Cường giải thích.

Giải thích về cách xử lý vấn đề gạo Việt Nam xuất khẩu bị các nước trả về của đại biểu Tô Thị Bích Châu, Bộ trưởng Cường nói: “Riêng năm 2016 Việt Nam xuất 5 triệu tấn gạo vào thị trường cao cấp và thị trường phổ thông, trong đó có 26 lô gạo xuất khẩu bị trả về”.

Theo Bộ trưởng Cường, những lỗi khiến gạo Việt Nam bị trả về là bao bì hỏng rách, lẫn tạp, có một số lô lẫn 8 hóa chất. Bộ trưởng Cường giải thích do mỗi khu vực thị trường có tiêu chuẩn khác nhau, nhưng gạo Việt Nam không áp dụng thống nhất nên có những lô hàng bị trả về.

“Theo tiêu chuẩn Châu Âu thì phù hợp, nhưng riêng thị trường Mỹ thì yêu cầu dư lượng hóa chất phải bằng 0%. Giờ phải chỉnh lại các tiêu chuẩn, định hướng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo về yêu cầu của các thị trường”, Bộ trưởng Cường nói.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ kéo dài 3 ngày thay vì 2,5 ngày như trước đây. Ảnh: CHÂN LUẬN

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) về câu hỏi liệu tích tụ ruộng đất có bần cùng hóa nông dân hay không, Bộ trưởng Cường nói tích tụ đất đai là một chủ trương khuyến khích làm nông nghiệp tập trung.

Bộ trưởng Cường thông tin: trước đây lao động nông nghiệp chiếm 70% dân số, nhưng hiện nay chỉ còn 43%.

Khẳng định việc tích tụ đất đai không để nông dân mất việc, Bộ trưởng Cường cho hay: nông dân đã được giao đất nông nghiệp, sản xuất ổn định lâu dài và có quyền chuyển nhượng.

“Thực tiễn tích tụ ruộng đất đã diễn ra ở nhiều địa phương và đối tượng chủ yếu là người dân với người dân. Hiệu quả rất tốt. Anh Thành (Nguyễn Năng Thành-PV) ở Hưng Yên ban đầu có 3 sào chuối, giờ tích tụ đất đai lên tới hàng chục héc ta. Chuối người khác bán 2000-3000 đồng/kg, chuối anh Thành bán 10.000 đồng/kg”.

Bộ trưởng Cường cũng khẳng định doanh nghiệp cũng là đối tượng tiến hành và nhận tích tụ đất đai. Tuy vậy, với công nghệ cao thì doanh nghiệp cũng không cần nhiều đất mà tập trung vào chế biến, phân phối, lưu thông nông sản.

“Trong luật đã quy định về những vấn đề này rồi nhưng chế tài không có. Nhiều tỉnh loay hoay vì không biết tích tụ đất đai như thế có làm sao không”, Bộ trưởng Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.