'Đại biểu hỏi ngắn rõ ý, tránh kiểu tìm hiểu thông tin'

(PLO) – Đó là những khuyến nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sáng nay, 13-6.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: hoạt động chất vấn tại Quốc hội được cử tri và nhân dân trông đợi. Để nâng cao chất lượng chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu đặt câu hỏi trúng trọng tâm, tránh kiểu hỏi để biết thông tin và nắm tình hình.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay: mỗi đại biểu đặt câu hỏi không quá hai phút, quyền tranh luận tiếp tục được thực hiện để làm rõ vấn đề đại biểu nêu.

Với các Bộ trưởng đăng đàn trả lời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải trả lời thẳng thắn, không né tránh các vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời, phải nêu được giải pháp khắc phục những bất cập, tồn tại để Quốc hội, nhân dân có cơ sở giám sát việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội cho hay: kinh nghiệm từ các kỳ họp trước cho thấy, việc chất vấn của các đại biểu đã thúc đẩy sự đổi mới, tác động đến công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và các thành viên.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: sau phiên chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để Quốc hội có cơ sở giám sát những lời hứa của các Bộ trưởng. Cuối ngày 16-6, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sẽ thay mặt Thủ tướng trả lời những vấn đề đại biểu quan tâm.

Sau phần khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc Hội Nguyễn Thanh Hải đọc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Bà Hải cho hay: việc giải quyết kiến nghị cử tri đôi khi còn xảy ra tình trạng "dân hỏi một đàng, các cơ quan trả lời một nẻo"

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn. Ông gửi lời cảm ơn các đại biểu vì những câu hỏi chất vấn sẽ nhận được và coi đó là cơ hội để giải trình nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, điều hành nông nghiệp

Đại biểu Tô Ngọc Hạnh (Bình Phước) là người đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường. Vì là người đầu tiên, nên đại biểu Hạnh chúc Bộ trưởng Cường sức khỏe để hoàn thành tốt phần trả lời chất vấn

Sau khi có năm đại biểu đặt câu hỏi, Bộ trưởng Cường đã bắt đầu trả lời, trong đó giải trình những vấn đề đại biểu nêu như: giải cứu lợn, chính sách với nông nghiệp công nghệ cao và thị trường cho nông sản

Trước đó, một cơn mưa rất to bất ngờ đổ xuống Thủ đô. Tuy vậy, phiên chất vấn và trả lời chất vấn vẫn diễn ra đúng giờ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.